Ngày 7/2, số ca COVID-19 cả nước vượt mốc 2000

Thống kê số ca COVID-19 mới ngày 7/2

Công bố thêm 4 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ở 2 tỉnh thành

Trẻ trên 6 tuổi mắc COVID-19 sau 7 ngày cách ly tập trung có thể được về nhà

Y tế tuần qua: Hà Giang, Điện Biên xuất hiện các ca COVID-19 đầu tiên

Xem xét rút ngắn thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19

Với 16 ca bệnh mới trong 12 giờ qua, Việt Nam có tổng cộng 1111 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 418 ca.

Tại tỉnh Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn và Cẩm Giang là 3 điểm nóng nhất về dịch COVID-19. Đáng nói, 16 ca mới công bố đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7/2 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Hải Dương cũng thông tin, ổ dịch mới ở huyện Cẩm Giàng có nguy cơ lây lan cao. Các bệnh nhân đều có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người và chưa trung thực khai báo y tế.

Ngày hôm qua (6/2), TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 01 ca COVID-19 mới là BN1979, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cư ngụ tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Qua quá trình điều tra dịch tễ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, ngày 3/2 và 5/2, bệnh nhân có đến khám bệnh tại Bệnh viện Quân Y 175. HCDC đề nghị người đến Bệnh viện Quân Y 175 trong khung giờ và địa điểm sau cần liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương:

- Ngày 3/2, từ 13h30-16h30: phòng khám sàng lọc, khu vực khai báo y tế cổng Nguyễn Kiệm, căngtin cạnh khoa A3 (khoa C2 cũ), quầy thuốc dịch vụ (bên cạnh phòng khám sàng lọc).

- Ngày 5/2, từ 9h30-11h00: phòng khám sàng lọc, khu vực khai báo y tế cổng Nguyễn Thái Sơn, canteen cạnh khoa A3 (khoa C2 cũ), quầy thuốc dịch vụ (bên cạnh phòng khám sàng lọc).

Trong sáng nay (7/2), Bộ Y tế cho biết, tất cả mẫu xét nghiệm của học sinh lớp 3 Trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) và cô giáo phải đi cách ly tập trung đã âm tính lần thứ 2. Ngày mai, cơ quan y tế sẽ lấy thêm 1 xét nghiệm nữa và nếu âm tính, các cháu có thể về ăn tết với gia đình từ thứ Ba tới (9/2).

Từ Điện Biên, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết sau hơn 13 giờ triển khai (từ 14h chiều 6/2), với nỗ lực không ngừng nghỉ và làm việc xuyên đêm, đến 5h sáng 7/2, Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ điều trị bệnh nhân COVID-19 đã cơ bản hoàn thành, quy mô 300 giường bệnh trong đó có 30 giường hồi sức chức năng cao. Tỉnh Điện Biên ghi nhận 3 ca bệnh COVID-19 và là địa phương thứ 11 có bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch này.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, BN1536 điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nặng đang có tiên lượng xấu. Đến nay, bệnh nhân đã được áp dụng tất cả các biện pháp điều trị, kể cả can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) ngày thứ 5. Ngoài ra, trong số 116 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, có 2 bệnh nhân nặng, 2 bệnh nhân còn sốt.

Quỳnh Trang H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn