Đồng Tháp nhiều ca dương tính trong cộng đồng không rõ nguồn lây

Cập nhật bản tin COVID-19 từ 6h-18h ngày 30/6

Indonesia đang bên bờ vực của "thảm họa COVID-19" vì biến thể Delta

Việt Nam chuẩn bị đón 1 triệu liều vaccine COVID-19 từ Nhật

Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên

2 ca COVID-19 ở TP. HCM tử vong đều có bệnh lý nền nặng

- Tính đến 18h ngày 30/6, số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước ở đợt dịch thứ 4 này là 13.495 ca, trong đó có 4.066 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trong ngày có thêm 74 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

- Sáng 30/6, trong cuộc họp trực tuyến với tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu: “Bình Dương hết sức chú ý kết hợp hài hoà giữa xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp (tuỳ tình huống cụ thể) và xét nghiệm nhanh; Tăng cường xét nghiệm tầm soát tại bệnh viện, nhà thuốc, phòng khám, siết chặt phòng dịch tại các cơ sở điều trị, không để bị thủng bệnh viện”.

Theo nhận định của ngành y tế Bình Dương, số ca mắc trên địa bàn tăng ở mức báo động và đã vượt cấp độ 5 (300 ca). UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn đề nghị Bộ Y tế và Viện Pasteur TP.HCM xem xét, khẩn trương chi viện cho Bình Dương trong thời gian sớm nhất.

- Theo VnExpresssáng 30/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 đánh giá Bắc Ninh đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh. Dự báo trong vài ngày tới, Bắc Ninh vẫn phát sinh các ca mắc, song chủ yếu ở trong khu cách ly tập trung. Bắc Ninh đã giải thể 3 bệnh viện dã chiến trên địa bàn, có 6 trong số 8 huyện, thị xã chuyển sang trạng thái bình thường mới gồm Lương Tài, Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ, Thuận Thành và thị xã Từ Sơn.

- Từ ngày mai (1/7), Bắc Giang sẽ chuyển trạng thái từ phòng, chống dịch sang trạng thái bình thường mới, khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội. Theo đó, Bắc Giang sẽ dỡ bỏ phong tỏa đối với 14/17 xã của huyện Việt Yên, chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Dự kiến đến ngày 10/7 tới, tất cả các xã, phường của 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới.

- Theo Công văn số 5028/BYT-KHTC của Bộ Y tế về Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm virus SARS-CoV-2, có 5 nhóm người thuộc diện áp dụng xét nghiệm COVID-19 tăng cường tại các cơ sở khám chữa bệnh được Quỹ BHYT và Ngân sách nhà nước chi trả:

+ Bệnh nhân nội trú;

+ Người bệnh ngoại trú thực hiện xét nghiệm sau khi có quyết định chuyển vào điều trị nội trú;

+ Cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại cơ sở KCB;

+ Người chăm sóc bệnh nhân (tối đa không quá 2 người luân phiên) nếu được cơ sở y tế đồng ý cho ở lại;

+ Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đã hoàn thành thời gian cách ly y tế theo quy định nhưng thuộc các nhóm nêu trên.

- Trong vòng 1 tuần từ khi ghi nhận ca COVID-19 đầu tiên, Phú Yên liên tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới trên diện rộng. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho hay, tỉnh đã nâng công suất bệnh viện dã chiến tại thị xã Đông Hòa lên 200 giường và chuẩn bị thành lập thêm bệnh viện dã chiến mới. Đến ngày 5/7, tùy tình hình dịch thực tế, tỉnh sẽ chốt thi tốt nghiệp THPT đợt 1 hay không.

- Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, tỉnh đã ghi nhận nhiều ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng, chưa xác định nguồn lây nhiễm. Đặc biệt, ổ dịch trong Xí nghiệp May 6 liên quan đến số lượng công nhân đông, cư trú ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Sở Y tế Đồng Tháp đề nghị thực hiện giãn cách xã hội trong 14 ngày đối với TP. Sa Đéc và một số xã thuộc các huyện: Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò.

- Sáng ngày 30/6, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng tổ chức hướng dẫn thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 mới thành lập: Chốt chân Cầu Hàn, chân Cầu Đăng và thôn Đại Độ, xã Tiên Cường trên địa bàn huyện Tiên Lãng. Từ hôm nay, Hải Phòng tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch đi tỉnh Hưng Yên và ngược lại.

- Chiều 30/6, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 công bố ca tử vong thứ 81, là bệnh nhân nam 61 tuổi ở TP.HCM, có tiền sử lao phổi đã điều trị cách đây 7 năm.

Quỳnh Trang H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn