ĐT Việt Nam bỏ xa Thái Lan và phần còn lại của ĐNÁ trên BXH FIFA

ĐT Việt Nam vững vàng trong tốp 100 thế giới

ĐT Việt Nam chính thức hội quân hướng tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Công bố danh sách ĐT Việt Nam: Lý do Công Phượng, Văn Lâm vắng mặt?

Việt Nam, Thái Lan không đụng nhau tại vòng bảng AFF Cup 2021

Đúng mong đợi, ĐT Việt Nam đụng Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Cụ thể, trên BXH các ĐTQG tháng 8 vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố, ĐT Việt Nam đã giữ nguyên được vị trí thứ 92 của mình trên BXH thế giới và đứng trong tốp 15 đội mạnh nhất châu Á. Mặc dù vị trí không thay đổi nhưng về điểm số, đội bóng của HLV Park Hang-seo được cộng thêm 3 điể nữa, từ 1.258 lên 1.261 điểm.

Trong thời gian vừa qua, ĐT Việt Nam đã thi đấu 3 trận chính thức, đều trong khuôn khổ loạt trận cuối bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022. Thầy Park Hang-seo cùng các học trò đã giành được 2 chiến thắng ấn tượng trước Indonesia và Malaysia cùng với đó là 1 trận thua trước chủ nhà UAE. Kết quả này giúp đội lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Việt Nam là đội duy nhất của ĐNÁ đạt được thành tích này.

Trong khi đó, điểm số của các đội Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines và Campuchia đều tụt. ĐT Thái Lan bị trừ 29 điểm, từ 1.178 xuống 1.149, tụt 14 bậc từ 106 xuống 120. Đây là nỗi thất vọng khó nuốt trôi với người Thái và dễ hiểu sao sau khi kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022, HLV Akira Nishino đã bị sa thải.

Cùng bị trừ điểm như Thái Lan còn có Philippines (-4 điểm, hạng 128), Myanmar (-24 điểm, 145), Singapore (-20 điểm, 160), Indonesia (-7 điểm, 174),... Malaysia là đội duy nhất sau Việt Nam được cộng điểm (+1 điểm, hạng 154).

Ở khu vực châu Á, tuyển Việt Nam vẫn duy trì thứ hạng 13. Các đội tuyển Nhật Bản (hạng 24), Iran (hạng 26), Australia (hạng 35) chia nhau 3 vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, Hàn Quốc, Trung Quốc, Qatar, Saudi Arabia cũng đều có sự cải thiện về điểm số sau vòng loại thứ hai World Cup.

Ở tốp đầu thế giới, BXH FIFA tháng 8 có nhiều thay đổi, do các đội vừa thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Euro, CONCACAF, Copa Ameria và giao hữu. Bỉ vẫn là đội bóng số một thế giới, theo sau là Brazil, Pháp, Anh, Italy.

ĐT Italia có bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA. Với chức vô địch EURO vừa giành được, đội bóng của HLV Roberto Mancini được cộng thêm 103 điểm để có tổng 1745 điểm, qua đó leo từ vị trí thứ 7 lên xếp hạng 5. Đây là vị trí cao nhất mà Azzurri đạt được kể từ tháng 7/2013.

Đức Bình+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe