Tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về lĩnh vực y tế và phòng chống COVID-19

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Giải Đặc biệt đầu tiên tại Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV.

Vinh danh 106 tác phẩm báo chí tại Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII

Điều lệ Giải Báo chí Quốc gia có gì mới?

Giải Báo chí Quốc gia: 10 năm nhìn lại!

Tôn vinh các ấn phẩm và tác phẩm ảnh báo chí tiêu biểu năm 2020

Tối 24/10, Lễ trao Giải Báo chí quốc gia năm 2020 - Giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí cả nước đã diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành đã tới dự Lễ trao giải.

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đóng góp tích cực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, thực hiện vai trò định hướng dư luận xã hội, là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước và nhân dân. Ðặc biệt, khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, cùng với các lực lượng tuyến đầu cả nước, các cơ quan báo chí trung ương, địa phương, các phóng viên, nhà báo trên cả nước đã không quản hiểm nguy, xung kích trên mặt trận "tuyến lửa" truyền thông để thực hiện sứ mệnh, đưa tin chân thực nhất về COVID-19. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - Ảnh: Vietnam+

Tại lễ trao Giải Báo chí Giải Quốc gia lần thứ XV, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong năm 2020 và 2021, báo chí đặc biệt tiên phong cung cấp kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, thông tin các quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Tổng Bí thư và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định phát triển sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân, phổ biến về những tấm gương tận tụy, hy sinh của lực lượng chống dịch tuyến đầu, về tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và tình thương yêu trong cộng đồng, xã hội cũng như cả những khó khăn, thiếu thốn của đồng bào nơi tâm dịch... 

Theo đánh giá chung của Hội đồng Giải, các tác phẩm dự giải có chất lượng khá đồng đều, giảm dần sự cách biệt lớn về chất lượng giữa các tác phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Nhiều bài có tính phát hiện tốt, phản ánh những vấn đề nóng bỏng, được dư luận quan tâm. 

Đây cũng là lần đầu tiên sau 15 năm tổ chức đã có 1 tác phẩm tiêu biểu, nổi trội để hội đồng trao Giải Đặc biệt. Đó là tác phẩm Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình của nhóm tác giả Nguyễn Lê Anh, Lê Thi, Nguyễn Thành Trung, Ngô Đình Khoát, Nguyễn Thanh Tùng - Liên Chi hội nhà báo báo Nhân Dân.

Ngoài ra, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia năm nay đã chọn ra 9 Giải A, 25 giải B, 45 giải C và 32 giải Khuyến khích. Trong đó, phải kể đến các tác phẩm viết về lĩnh vực y tế và phòng chống dịch COVID-19 được Hội đồng đánh giá cao, bao gồm:

Ban tổ chức trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả

- Giải Xã luận, Bình luận, Chuyên luận (Báo in): Giải B: Loạt 5 bài: Con đường tái thiết nền kinh tế sau đại dịch của nhóm tác giả Hồ Quốc Tuấn (Hồ Quốc Tuấn), Trần Ngọc Thơ (Trần Ngọc Thơ), Trần Thị Tuyết Ánh (Khánh An) - Chi hội Nhà báo Báo Đầu tư.

- Giải Phóng sự, Phóng sự điều tra, Bút ký báo chí, Ghi chép (Báo in): Giải C: Loạt 4 bài: Người Mặt trận trên Mặt trận chống COVID của nhóm tác giả Bùi Hoàng Yến, Lai Vũ Mạnh, Phạm Quang Vinh, Nguyễn Thị Phượng (Nguyễn Phượng), Nguyễn Quốc - Chi hội Nhà báo Báo Đại đoàn kết.

- Giải Ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh: Giải B: Cả hệ thống chính trị vào cuộc, toàn dân đồng lòng chống dịch COVID-19 của nhóm tác giả Lê Trí Dũng (Trí Dũng), Hoàng Thống Nhất (Thống Nhất), Dương Văn Giang (Dương Giang), Bùi Doãn Tấn (Doãn Tấn), Bùi Cương Quyết (Minh Quyết) - Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

Ban tổ chức trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả

- Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (Phát thanh): Giải C: Loạt 3 bài: Thế chân kiềng chống dịch của nhóm tác giả Vũ Thị Hồng Linh (Hồng Linh), Nguyễn Thị Nhi (Nguyên Nhi) - Liên Chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

- Giải Bình luận, giao lưu, tọa đàm (Truyền hình): Giải A: Vinh quang trên tuyến đầu của nhóm tác giả Phạm Văn Tú (Văn Tú), Nguyễn Hồng Anh (Hồng Anh), Trần Thị Khánh (Vân Khánh), Nguyễn Đức Minh (Đức Minh), Vũ Anh Tuấn (Tuấn Vũ) - Liên Chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội.

- Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử): Giải C: Loạt 3 kỳ: Đổi mới giáo dục từ dịch COVID-19 của tác giả Trần Duy Hưng - Chi hội Nhà báo Báo Lao Động.

Các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV

- Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (Báo điện tử):

+ Giải C: Loạt 5 bài: 14 ngày không thể quên ở "tâm dịch" bệnh viện Bạch Mai của nhóm tác giả Nguyễn Đình Đoàn Bổng (Đoàn Bổng), Phạm Văn Công (Phạm Công) - Báo Điện tử VietnamNet, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông. Loạt 5 bài: Hành trình chống dịch COVID-19 của Đà Nẵng của nhóm tác giả Nguyễn Thu Hằng (Thu Hằng), Bùi Ngọc Tân (Ngọc Tân), Trần Vũ Đoàn (Đoàn Nguyên), Phạm Hoàng Giám (Phạm Ngôn), Đặng Văn Nguyện (Văn Nguyện) - Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến Zingnews.

+ Giải Khuyến khích: Loạt 5 kỳ: Đoàn kết, chung tay đánh bay COVID-19 của tác giả Nguyễn Thị Thu Thảo (Thu Thảo) - Báo An Giang, Hội Nhà báo tỉnh An Giang.

Hiệp Nguyễn H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn