Nhiều tỉnh, thành phố dừng tổ chức lễ hội phòng dịch COVID-19

Nhiều tỉnh, thành phố hủy bắn pháo hoa dịp 30/4-1/5 để phòng COVID-19. Ảnh: Vnexpress

Làn sóng COVID-19 thứ 3 phủ bóng đen lên châu Á

Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, hơn 310.000 được tiêm vaccine

Các tỉnh hạn chế sự kiện văn hóa, du lịch phòng COVID-19

Bệnh viện dã chiến tại Kiên Giang sắp hoàn thiện

Dưới đây là những tỉnh, thành đã có thông báo chính thức dừng các hoạt động tập trung đông người:

Thanh Hóa

Ngày 27/4, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất dừng tổ chức lễ công bố thành lập thị xã Nghi Sơn kết hợp khai mạc du lịch biển Hải Hòa và Lễ hội du lịch biển Hải Tiến.

Hàng vạn người dự lễ khai trương du lịch Sầm Sơn đêm 25/4. Ảnh: Lê Hoàng

Trước đó, theo kế hoạch của UBND huyện Hoằng Hóa, Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến năm 2021 dự kiến tổ chức tại sân khấu chính của Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến vào 20h ngày 1/5, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Còn lễ công bố thành lập thị xã Nghi Sơn - Khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2021 sẽ tổ chức tại Quảng trường Công viên thị xã Nghi Sơn vào 20h ngày 30/4.

Lãnh đạo tỉnh quyết định dành tiền xã hội hóa dự kiến chi bắn pháo hoa để mua sắm trang thiết bị, vật tư phòng dịch.

Hà Nội

Để phòng dịch COVID-19, chiều 27/4, thường trực Thành ủy Hà Nội vừa quyết định tạm dừng tổ chức các lễ hội và tuyến phố đi bộ, tiếp tục hạn chế sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp tổ chức hội nghị, sự kiện cần có hình thức phù hợp và phải thực hiện nghiêm các biện pháp và nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Đặc biệt, bảo đảm tuyệt đối an toàn về phòng chống dịch bệnh trong dịp nghỉ 30/4-1/5, và trong các hoạt động của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Hà Nội cũng thông báo hủy bắn pháo hoa trong dịp 30/4-1/5.

TP. Hồ Chí Minh

Ngày 26/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã quyết định hủy kế hoạch bắn pháo hoa như dự kiến.

Trước đó, thành phố có kế hoạch bắn pháo hoa ở 5 điểm nhân dịp 30/4-1/5. Trong đó, có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức) và tại tòa nhà The Landmark 81 (quận Bình Thạnh); 3 điểm tầm thấp còn lại ở Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11); Tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ nhân dịp huyện Cần Giờ được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và Khu đô thị Vinhomes Grand Park (quận Thủ Đức).

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng cần được siết chặt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Quảng Trị

Lãnh đạo tỉnh quyết định hủy kế hoạch bắn pháo hoa tầm thấp vào tối 30/4 ở khu Dịch vụ - Du lịch biển Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) để khai trương mùa du lịch biển 2021.

Quảng Ninh

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã quyết định: Dừng bắn pháo hoa ở tất cả các điểm trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Dừng tất cả các lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo từ ngày 30/4 đến hết ngày 23/5. Sau ngày 23/5, tùy theo tình hình diễn biến của dịch COVID-19, tỉnh sẽ quyết định việc tổ chức các hoạt động lễ hội.

Trước đó, Quảng Ninh dự kiến bắn pháo hoa tại thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả và thị xã Đông Triều.

Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An cũng quyết định dừng bắn pháo hoa nghệ thuật trong dịp khai mạc du lịch Cửa Lò 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào tối 30/4 tại cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tỉnh vừa thông báo dừng các lễ hội, lễ khai trương, sự kiện tập trung đông người từ 12h ngày 27/4; Những đơn vị không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm.

Trước đó, một số huyện như Nghi Xuân, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh dự kiến tổ chức lễ hội du lịch biển dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Hiện, huyện Thạch Hà đã hoãn lễ khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải. Các địa phương khác đang lên kế hoạch lùi thời điểm.

Ninh Bình

Ban tổ chức thông báo hoãn lễ hội Tràng An 2021. Lễ hội năm nay có chủ đề Tràng An - Kết nối các di sản, dự kiến tổ chức vào 29/4 trong quần thể danh thắng Tràng An. Đây là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân, nhằm tri ân và tưởng nhớ đức Thánh Quý Minh Đại Vương, người có công trấn ải Sơn Nam, bảo vệ đất nước thời vua Hùng Vương thứ 18.

Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn