TP.HCM chuẩn bị kịch bản 50.000 ca COVID-19

Cập nhật bản tin COVID-19 sáng 11/7

TP.HCM khẩn trương ứng phó khi ghi nhận hơn 1.300 ca mắc trong ngày

Dấu hiệu nhận biết và cách xử trí viêm cơ tim sau tiêm vaccine COVID-19

Y tế tuần qua: Việt Nam vượt 26.600 ca COVID-19, Châu Á vô địch về số ca nhiễm mới

Hơn 2 triệu liều vaccine Mỹ tặng về đến Việt Nam

- Tính đến 6h ngày 11/7, số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước ở đợt dịch thứ 4 này là 24.983 ca, trong đó có 6.430 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Trong các ngày 9 và 10/7 đã có gần 3,2 triệu liều vaccine về đến Việt Nam. Bộ Y tế đã chuyển ngay 1,5 triệu liều trong số này tới TP.HCM và một số tỉnh thành đang có dịch ở khu vực phía Nam.

Người dân có nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể đăng ký theo biểu mẫu và gửi về UBND xã, phường, thị trấn mà mình cư trú. Ngoài ra, người dân cũng có thể đăng ký tiêm bằng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh.

- Theo nguồn tin từ Lao Động, ông Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, Sở Y tế đang lên kế hoạch cho kịch bản tiếp nhận 50.000 ca bệnh (hiện đã sẵn sàng hơn 36.000 giường thu dung). Ông thông tin thêm, trong thời gian giãn cách xã hội, TP.HCM quyết tâm phát hiện sớm F0 để cách ly và điều trị.

Trong ngày thứ 2 thực hiện giãn cách xã hội (10/7), lực lượng chức năng TP.HCM đã xử lý 203 trường hợp về các hành vi không đeo khẩu trang, ra đường không có lý do chính đáng, buôn bán trong thời điểm thực hiện giãn cách.

- Ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai nhận định, hiện nay trên toàn tỉnh đã có lây nhiễm thứ phát ghi nhận đến vòng 2. Dự báo trong những ngày tới, Đồng Nai sẽ tiếp tục ghi nhận số ca dương tăng từ các tiểu thương ở chợ, các F1, F2 và có thể đến F3, phát sinh thêm các ổ dịch thứ phát trong các chợ khác, khu nhà trọ, khu dân cư và doanh nghiệp.

- Tỉnh Quảng Nam phát hiện 1 ca COVID-19 mới sau hơn 20 ngày không ghi nhận ca nhiễm. BN27910 di chuyển bằng máy bay liên tục từ 4-6/7 giữa TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Ngày 6/7, khi bay trở lại Đà Nẵng, người này được cách ly tại Quảng Nam và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

- Kể từ 0 giờ ngày 12/7, UBND tỉnh Tiền Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn 10 huyện, thị, thành phố. Thời gian thực hiện giãn cách là 15 ngày. Riêng huyện Tân Phú Đông thực hiện Chỉ thị số 15.

- Về tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đến 16 giờ ngày 10/7, có thêm 30.269 người được tiêm ngày 10/7, nâng tổng cộng đã thực hiện tiêm 4.040.783 liều. Nước ta có 271.409 người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Quỳnh Trang H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn