Bắc Giang mở đợt cao điểm "tấn công", nhanh chóng ổn định tình hình dịch

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 8h sáng ngày 11/6

Cả nước mưa dông vào chiều tối và đêm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

TP.HCM lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19, Hà Nội xem xét mở lại một số dịch vụ

Phát hiện nhiều ca qua sàng lọc, TP.HCM chuẩn bị phương án cho tình huống xấu

UNICEF: Vaccine của COVAX và 1.900 tủ lạnh bảo quản chuyên dụng sắp về Việt Nam

Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam

Tính 6h sáng ngày 11/6, Bộ Y tế ghi nhận thêm 51 ca mắc COVID-19 mới. Cụ thể:

- Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19, trong ngày 10/6, thêm 18.817 người được tiêm chủng, nâng tổng cộng đã thực hiện tiêm với 1.411.548 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 50.023 người.

- Ngày 10/6, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang trước khi Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế chính thức rút khỏi địa bàn tỉnh. 

Trong buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chia sẻ: “Tính đến hiện tại, Bắc Giang chống dịch vững vàng, giai đoạn khó khăn, vất vả nhất đã qua. Công việc trước mắt là giữ vững đường đi nước bước để hoàn thành công tác dập dịch. Bắc Giang quyết tâm tổng tấn công, phấn đấu đến ngày 21/6 cơ bản ổn định tình hình dịch, không còn F0 hoặc lác đác 1-2 ca”.

- Tối 10/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương thông tin về việc địa phương này vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 sau 5 lần xét nghiệm. Trước đó, bệnh nhân được xét nghiệm 5 lần đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Được biệt, bệnh nhân trú tại trú tại phường Hải Tân, TP.Hải Dương, là F1 của BN4836 thuộc ổ dịch Lương Thế Vinh. Sau khi BN4836 có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, bệnh nhân này trở thành F1 và được đưa đi cách ly tập trung. Hiện tại, bệnh nhân đang chờ Bộ Y tế công bố mã số.

- Theo Tiểu ban điều trị, Bộ Y tế, các cơ sở y tế cả nước hiện điều trị 40 bệnh nhân COVID-19 tình trạng nguy kịch, hầu hết có bệnh nền, trong đó 9 ca phải can thiệp ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo). Trong 40 ca nguy kịch có 31 ca phải thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (21 ca), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM (7 ca), tại Bắc Giang (2 ca) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (1 ca). Ngoài ra, 142 bệnh nhân COVID-19 khác trong tình trạng tiên lượng nặng, phải thở oxy gọng kính, thở máy không xâm nhập. Trong số này, 103 ca tiến triển nặng lên.

- Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, tối 10/6, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của các trường hợp liên quan đến dịch COVID-19 trên địa bàn ghi nhận thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả, ngành Y tế đã phối hợp với địa phương, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai truy vết F1, F2 và tiến hành biện pháp phòng dịch theo quy định. Hiện các ca bệnh trên đang chờ Bộ Y tế công bố.

- Tại phiên họp Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Hà Nội chiều 10/6, Sở Y tế Hà nội cho biết, 670 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh ở Chợ Cửa hàng mới, huyện Đông Anh đều có kết quả âm tính.

- Tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành các văn bản quyết định về điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội, giãn cách xã hội đối với 4 huyện Yên Phong, Tiên Du, Thuận Thành, Lương tài.

Theo kế hoạch, từ ngày hôm nay 11/6, điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội huyện Yên Phong từ Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15.

Từ ngày hôm nay 11/6, huyện Lương Tài điều chỉnh thực hiện giãn cách xã hội từ Chỉ thị 15 sang Chỉ thị 19.

Từ ngày hôm nay 11/6, điều chỉnh giãn cách xã hội huyện Tiên Du từ Chỉ thị 15 sang Chỉ thị 19.

Từ ngày hôm nay 11/6, huyện Thuận Thành sẽ chuyển trạng thái từ thực hiện Chỉ thị 16 sang thực hiện Chỉ thị 19 đối với các xã: Song Liễu, Trí Quả và Hoài Thượng./

 

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội