Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa lạnh

Cuối tuần, Hà Nội có mưa lạnh - Ảnh: Internet

TP.HCM thí điểm cho học sinh đến trường

Những trường hợp nào cần xét nghiệm COVID-19 khi đi lại qua các tỉnh?

Nên uống nước dừa vào thời điểm nào để tốt cho sức khỏe?

WHO khuyến nghị tiêm liều vaccine bổ sung cho người miễn dịch yếu

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm mai (15/10), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, trời lạnh. Vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Trẻ em và người cao tuổi là những đối tượng có hệ miễn dịch yếu cần chủ động giữ ấm cơ thể trong thời tiết này. Bên cạnh đó, người dân nên chuẩn bị áo khoác ấm cũng như ô, áo mưa nếu phải ra ngoài.

Tại khu vực Hà Nội vào chiều tối và đêm nay (15/10) có lúc có mưa, mưa rào. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C. 

Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; Sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng miền cụ thể trên cả nước đêm 15/10 và ngày 16/10:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, phía Nam 25-28 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to; Riêng phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to và dông. phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió tây bắc, phía Nam tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên
Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Nam Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội
Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-21 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-24 độ.

***Cập nhật lúc 15h30 ngày 15/10 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội