Hà Nội: Lịch trình di chuyển 5 ca COVID-19 cùng gia đình ở phường Xuân Phương

Nhà riêng của các bệnh nhân tại Phúc Diễn, Nam Từ Liêm đã được cách lý (Ảnh: Long Quyền/Dantri)

Y tế tuần qua: Bùng phát COVID-19 ở Hải Dương, Quảng Ninh

Vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép lưu hành tại Việt Nam

Sự thật về COVID-19 sẽ được “vén màn”?

Khởi động lại hệ thống y tế chống dịch, dập dịch đúng thời hạn

5 ca COVID-19 vừa được Bộ Y tế công bố trong bản tin sáng 31/1 đều là người nhà của bệnh nhân (BN) 1694. 5 bệnh nhân này là: Vợ, em vợ, bố vợ, mẹ vợ, con trai của BN 1694, có lịch trình di chuyển cụ thể như sau:

Thông tin trước đó cho biết BN 1694 là nam, 34 tuổi. Bệnh nhân là công nhân tại nhà máy Z153 - Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng (huyện Đông Anh). Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.V. P. ở Hải Dương.

Xem thêm lịch trình di chuyển của BN 1694 TẠI ĐÂY.

Ngay trong đêm 30/1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Nam Từ Liêm đã họp khẩn về việc thành lập khu cách ly tập trung và các biện pháp khoanh vùng, dập dịch khác, sau khi ghi nhận chùm ca bệnh trên địa bàn.

Chủ tịch phường Xuân Phương cho biết, hiện tại, trường Tiểu học Xuân Phương đã được chọn làm nơi cách ly cho toàn bộ F1 của cháu K. là cô giáo chủ nhiệm, bạn cùng lớp và phụ huynh học sinh, tổng cộng 79 người đang được cách ly tại đây.

Vi Bùi H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội