Thêm 6 ca mắc COVID-19 mới, 109.000 người được tiêm vaccine

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên - Ảnh: Báo Lao Động

Tại sao lại cơ thể lại xảy ra các phản ứng sau khi tiêm vaccine?

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá phấn đấu trở thành bệnh viện tuyến cuối

Tuyển tình nguyện viên tham gia nghiên cứu thử nghiệm thuốc trị đái tháo đường

Những dấu hiệu cảnh báo bạn đang uống quá nhiều nước

Thông tin về 6 ca mắc COVID-19 mới

- Ca bệnh từ 2807 đến 2810 ghi nhận tại tỉnh Thái Bình, gồm có: 3 nam, 1 nữ; Độ tuổi từ 21-31; Quê ở Bắc Giang, Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình. Những bệnh nhân này từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Vân Đồn ngày 20/4. Kết quả xét nghiệm ngày 21/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

- Ca bệnh 2811 và 2812 ghi nhận tại tỉnh Yên Bái; Đều là nam chuyên gia Ấn Độ. Hai bệnh nhân này từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh sân bay Nội Bài ngày 18/4. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 21/4 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tổng số ca nhiễm trên cả nước từ đầu dịch đến nay là 2.812, số khỏi 2.490. Các bệnh nhân đang điều trị đa số sức khỏe ổn định, trong đó 12 người xét nghiêm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1, 11 người âm tính lần 2 và 17 người âm tính lần 3.

Gần 109.000 người Việt được tiêm vaccine COVID-19

Theo Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, ngày 21/4 có thêm 1.968 người được tiêm vaccine COVID-19. Cụ thể: Bộ Công an (146); Bộ Quốc phòng (490); Hải Dương (1.068); Cao Bằng (181); Khánh Hòa (83).

Đến nay, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine tại 27 tỉnh, thành phố cho 108.897 người. Đây đều là cán bộ, nhân viên y đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, công an.

TP.HCM: Phát hiện 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia 

Tối muộn 21/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết thông tin về 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia đến TP.HCM.

Theo đó, nhóm 3 người (1 nam, 2 nữ) là lao động tự do tại Campuchia cùng nhập cảnh về Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu ở tỉnh Tây Ninh lúc 1h ngày 21/4. Sau đó, cả 3 đến thị trấn Tân Biên bắt xe taxi về TP.HCM.

Khoảng 4h sáng cùng ngày, xe chở 3 người vào 1 nhà nghỉ gần sân bay Tân Sơn Nhất (nơi này đang được xác minh). Trong quá trình nói chuyện, tài xế taxi biết 3 người nhập cảnh trái phép nên quay về thị trấn Tân Biên khai báo y tế.

Nhóm 3 người này bắt taxi đến sân bay Tân Sơn Nhất, đi chuyến bay VJ134 ngày 21/4 đến sân bay Nội Bài lúc 9h10.

2 người nữ trong nhóm đi xe taxi về gia đình tại Định Hóa, Thái Nguyên và đã được đưa vào khu cách ly tập trung lúc 14h cùng ngày. Người nam còn lại đã được tìm ra tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vào tối cùng ngày.

Hiện kết quả xét nghiệm COVID-19 ban đầu cho thấy 3 người đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

TP.HCM đang điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc tại thành phố trong khi chờ kết quả xét nghiệm.

Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội