Cuối tuần, mưa dông tiếp tục bao trùm khắp 3 miền

Hà Nội mưa to vào đêm 27/8 và sáng 28/8 - Ảnh: Báo Xây dựng

Cảnh báo mưa lớn kèm lốc, sét và gió giật mạnh ở nhiều địa phương trên cả nước

Cả nước mưa dông diện rộng, vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Mưa lớn khắp các tỉnh, thành Bắc Bộ và Nam Bộ trong đêm 24/8

Bắc Bộ kết thúc đợt nắng nóng diện rộng, Nam Bộ mưa dông gia tăng

Dự báo, đêm nay (27/8) và sáng mai (28/8), ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Riêng khu vực Bắc Trung Bộ, Đồng Bằng, ven biển Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiều nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19h ngày 26/8 đến 7h ngày 27/8) như: Thọ Xuân (Thanh Hóa) 108,4mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 89,4mm, Hà Trung (Thanh Hóa) 83,0mm, Quốc Oai (Hà Nội) 71,4mm, Phục Hòa (Cao Bằng) 63,0mm… Nguy cơ cao gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Tại Hà Nội, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong đêm 27/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xuất hiện các kiểu thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh. Thời gian này Thủ đô đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 vì vậy người dân chỉ ra ngoài khi cần thiết.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ hạ trục dần xuống phía Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam nên ở khu vực từ Khánh Hoà đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay (27/8) đến ngày 29/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực tỉnh Quảng Trị, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Trên biển, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng miền cụ thể trên cả nước đêm 27/8 và ngày 28/8:

Phía Tây Bắc Bộ
Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Riêng khu vực từ Khánh Hoà đến Bình Thuận chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Tây Nguyên
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Nam Bộ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; Sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-32 độ.

***Cập nhật lúc 16h30 ngày 27/8/2021 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội