Việt Nam nhận 1,5 triệu liều vaccine Pfizer, 4 tuyến xe bus tại TP.HCM được hoạt động

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 5/10

Sau 30/9, những dịch vụ nào ở TP.HCM "chưa mở cửa"?

Bộ Y tế thông tin chính thức về việc "loạn" giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19

Bộ Y tế nói gì về Dự thảo Hướng dẫn thích ứng an toàn với COVID-19?

Nuôi con bằng sữa mẹ an toàn trong mùa dịch COVID-19

- Việt Nam đã tiếp nhận thêm 1,5 triệu liều vaccine Pfizer/BioNTech phòng COVID-19 do chương trình COVAX cung cấp với sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ. Đây là đợt phân bổ thứ 5 của chương trình COVAX dành cho Việt Nam và cho đến nay, Việt Nam đã nhận được hơn 14 triệu liều vaccine phòng COVID-19 thông qua chương trình này. Dự kiến trong vài ngày tới, COVAX sẽ tiếp tục chuyển đến Việt Nam hơn 7 triệu liều vaccine Pfizer nữa.

- Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 6h sáng ngày 5/10, thành phố ghi nhận thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến chùm ca bệnh ở Bệnh viện Việt Đức, nâng tổng số ca F0 phát hiện ở đây lên 34 trường hợp.

Thông tin từ VTV.vn, hiện nay còn 1.054 bệnh nhân, 1.018 người nhà, hơn 1.000 nhân viên y tế đang có mặt trong khuôn viên Bệnh viện Việt Đức. Trong hôm nay (5/10), Bệnh viện Việt Đức sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho những trường hợp này.

- 17 quận, huyện tại TP.HCM đề nghị công nhận kiểm soát dịch bệnh COVID-19 gồm: TP. Thủ Đức, quận 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình, huyện Nhà Bè, Cần Giờ và Củ Chi.

- Từ ngày 5/10, 4 tuyến xe bus gồm tuyến số 77, 90, 127 và 128 ở huyện Cần Giờ (TP.HCM) được hoạt động trở lại. Các tuyến xe này sẽ phục vụ khách hàng từ 5h đến 18h hàng ngày. Tùy tình hình và nhu cầu thực tế thành phố sẽ mở thêm các tuyến ở các khu vực khác.

- Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngày 4/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết, tỉnh này sẽ bỏ giấy đi đường đối với lao động hàng ngày đến doanh nghiệp để làm việc và trở về nhà.

- Theo báo Chính phủ, từ 18h ngày 4/10 đến 6h ngày 5/10, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 41 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 5 ca cộng đồng; 36 ca về từ vùng dịch (10 ca Long An; 14 ca TP.HCM; 9 ca Bình Dương; 3 ca Đồng Nai). Trước lo ngại về các ca COVID-19 từ vùng dịch về địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng yêu cầu các địa phương kích hoạt và vận hành lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch; Chủ động các phương án trong mọi tình huống đặt ở mức độ cao nhất, tận dụng tất cả các cơ sở làm khu cách ly, chuẩn bị cơ sở điều trị, các đội phản ứng nhanh, tổ y tế cộng đồng, các đội hình lấy mẫu… giám sát, quản lý chặt chẽ tình hình dân cư trên địa bàn; Tiếp tục tầm soát nhanh, hiệu quả, không để phát sinh ca mắc trong cộng đồng.

- Tối 4/10, Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau thông báo ghi nhận 56 F0 mới được phát hiện trong ngày. Trong đó, 50 người được sàng lọc từ 11.800 người trở về từ TP.HCM và các tỉnh phía nam. Trước làn sóng người dân hồi hương, UBND tỉnh Cà Mau cho dừng quyết định nới lỏng giãn cách được áp dụng từ ngày 4/10 và yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội