Việt Nam nhận tin vui lớn từ COVAX, dịch ở miền Tây tiếp tục “nóng”

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 4/11

Dịch "nóng" ở nhiều tỉnh phía Bắc

Cách đảm bảo an toàn trước dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện mới

COVID-19 và những “vết thương tinh thần" trong đại dịch

Các nước “sống chung" an toàn với đại dịch COVID-19 như thế nào?

- Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 3/11, bà Aurélia Nguyen, Giám đốc điều hành COVAX đánh giá cao việc triển khai tiêm chủng nhanh chóng và hiệu quả của Việt Nam. Đồng thời phía COVAX cho biết đã quyết định phân bổ thêm hơn 9 triệu liều vaccine cho Việt Nam và sẽ xem xét chuyển giao trong thời gian sớm nhất.

- Theo Tiền Phong, ngày 3/11, Hải Dương ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở thị xã Kinh Môn và huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc. Lực lượng chức năng tại các huyện thị này đã cho hơn 10.000 học sinh các bậc tiểu học, mầm non, THCS tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch.

- Theo báo Thanh Niên thống kê, từ ngày 27/10 - 3/11, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận hơn 500 ca nhiễm COVID-19, trong đó có đến trên 400 ca ngoài cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh này yêu cầu các địa phương duy trì việc ứng trực phòng, chống dịch 24/24 giờ, sẵn sàng các phương án ứng phó với tình huống ca nhiễm COVID-19 tăng cao trong bối cảnh toàn tỉnh đã nới lỏng giãn cách xã hội.

- TP.HCM yêu cầu tổ chức xét nghiệm, cách ly y tế với trường hợp đến từ địa bàn có dịch cấp độ 4 hoặc đang phong tỏa; Trường hợp nghi ngờ hoặc chỉ định điều tra dịch tễ từ địa bàn dịch cấp 3. Người dân từ các tỉnh, thành khác trở về phải được rà soát tiền sử tiêm vaccine.

- Diễn biến dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành miền Tây tiếp tục “nóng”. Tính trong ngày 3/11, nhiều nơi ghi nhận hàng trăm ca mắc mới, điển hình như: TP. Cần Thơ (123 ca); Kiên Giang (478 ca); An Giang (381 ca); Bạc Liêu (290 ca); Sóc Trăng (203 ca); Tiền Giang (207 ca); Cà Mau (147 ca)…

- Nguồn tin từ Sức khỏe & Đời sống, 58.000 liều vaccine phòng COVID-19, nhiều trang thiết bị cùng các đội chi viện từ TP.HCM đã đến hỗ trợ, chung tay cùng tỉnh Bạc Liêu chống dịch. Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh khiến tỉnh này phải nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 4.

- Cả nước có 11 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Điện Biên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

- Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cắt đoạn dạ dày kèm ổ loét do ung thư dạ dày cho cụ ông 84 tuổi trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa nguy kịch. Sau 8 ngày điều trị hậu phẫu tại Khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân đã thoát nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội