Việt Nam thử nghiệm lâm sàng vaccine của Mỹ vào ngày 15/8

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 từ 19h ngày 13/8 đến 9h sáng ngày 14/8

Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

TP.HCM hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, cao nhất 10 triệu đồng

Đồng Nai giãn cách xã hội đến 16/8, Bình Dương lập thêm 2 bệnh viện dã chiến

Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp "3 tầng" chống dịch COVID-19

- Theo thông tin từ Bộ Y tế, vào sáng mai (15/8), Trường Đại học Y Hà Nội khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 phòng COVID-19 giai đoạn 1 cho 100 tình nguyện viên tại Hà Nội. Được biết, vaccine ARCT-154 là sản phẩm do Công ty Cổ phần công nghệ Sinh học VinBioCare (Tập đoàn Vingroup) đã đàm phán thành công với Công ty Arcturus Therapeutics, Inc, Hoa Kỳ để mua công nghệ này và triển khai đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vaccine tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Trước đó, ngày 2/8/2021, Bộ Y tế đã phê duyệt đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 phòng COVID-19.

- Sáng 14/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 13/8 đến 6h ngày 14/8, thành phố chỉ ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV-2 và đều đã được cách ly từ trước. Trong đó, Long Biên (1), Ba Đình (1). 2 trường trên chưa được Bộ Y tế ghi nhận, xem như nghi nhiễm.

- Trong cuộc họp tối 13/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất tiếp tục áp dụng giãn cách theo nguyên tắc Chỉ thị 16 từ 0h ngày 16/8 đến ngày 25/8 đối với 7 huyện, thị xã, thành phố khu vực đất liền. Riêng Côn Đảo thực hiện Chỉ thị 15. Cũng trong ngày 13/8, tỉnh Trà Vinh quyết định kéo giãn cách xã hội trong toàn tỉnh theo nguyên tắc Chỉ thị 16 thêm 15 ngày (từ 0h ngày 16/8). Quyết định này đưa ra khi tình hình dịch của 2 tỉnh còn diễn biến phức tạp, liên tiếp ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng.

- Chuyến bay của Vietjet chuyên chở 200 máy thở cao cấp, hiện đại từ Đức đã về đến Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Số máy thở này sẽ được phân phối cho các bệnh viện tuyến đầu trên địa bàn TP.HCM trong ngày 14/8, còn lại sẽ được chuyển tiếp cho các bệnh viện tại Hà Nội, Đồng Nai, Kiên Giang.

- Từ 0h ngày 14/8 đến 20/8, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trong 7 ngày này, người dân ở yên trong nhà, thực hiện nghiêm việc người cách ly với người, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết. Động thái trên được đưa ra sau khi số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở TP.Nha Trang đã vượt qua 2.000 trường hợp và vẫn tiếp tục phát hiện nhiều ca nhiễm mới những ngày gần đây.

- Từ 6h ngày 15/8, Hà Tĩnh yêu cầu tất cả nhà hàng, quán ăn uống trên địa bàn tỉnh không được phép phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về cho đến khi có thông báo mới. Bên cạnh đó, tiếp tục dừng hoạt động đối với nhà hàng, quán bia, quán ăn, cà phê, giải khát, cửa hàng tạp hóa trên tuyến quốc lộ 1 và đường tránh quốc lộ 1.

- UBND tỉnh Tiền Giang vừa quyết định phê duyệt danh sách đợt 1 hỗ trợ người lao động thất nghiệp do ảnh hưởng của COVID-19. Theo đó, toàn tỉnh có hơn 22.600 người được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Trong đó có trên 9.300 người bán vé số lẻ, còn lại là lao động tự do bị mất việc làm, không có thu nhập do dịch COVID-19. Tỉnh sẽ hỗ trợ mỗi người trong diện khó khăn này 1,5 triệu đồng/người.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội