151 người Trung Quốc bị cách ly vì bệnh dịch hạch

Trước đó, vào ngày 16/7, một nạn nhân 38 tuổi đã chết vì bệnh dịch hạch sau khi tiếp xúc với một con Marmot, động vật có họ hàng với sóc . Nhà chức trách đã tuyên bố cách ly ít nhất 151 người đã tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân và phong tỏa bốn khu vực ở thành phố để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Hiện, thành phố đã đầu tư 161.000 USD để thực hiện chiến dịch tiêm vaccine khẩn cấp.

Thành phố Ngọc Môn bị phong tỏa

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) khẳng định thành phố Ngọc Môn có đủ gạo, bột mì và dầu ăn cho người dân trong vòng một tháng. Dù chỉ có bốn khu vực trong thành phố bị phong tỏa song không một người dân thành phố nào được rời đi.

Trước đây, một đợt dịch từng bùng nổ ở Trung Quốc hồi thập niên 1860 và lan đến Hong Kong năm 1894. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết bệnh dịch hạch có thể chữa được, nhưng thông thường các bệnh nhân thiệt mạng chỉ 24 giờ sau khi nhiễm bệnh.

CTV8
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn