Bé 2 tháng tuổi ngộ độc thuốc diệt cỏ đã tử vong


Trẻ em cần được bảo vệ, cách ly khỏi hóa chất, thuốc và các chế phẩm có thể gây hại (Ảnh minh họa)

Ngày 29/5, khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ cho biết thông tin này.

Theo bác sĩ Hà Anh Tuấn - trưởng khoa, mặc dù được cấp cứu tích cực nhưng bé đã tử vong sau gần 1 ngày ở bệnh viện do tổn thương quá nặng bởi chất độc gây suy hô hấp và tổn thương đa cơ quan.

Nguồn tin từ bệnh viện cho hay sau khi bé V. tử vong, Công an huyện Bình Tân/đã đến liên hệ để đem hồ sơ bệnh án về phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo Công an huyện Bình Tân cũng xác nhận việc mời anh Nguyễn Văn Bảy (ba của bé V.) đến làm việc để lấy lời khai.

Tuy nhiên cơ quan công an cho biết hiện chưa kết luận vụ việc vì phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi và kết quả điều tra làm rõ xung quanh cái chết của bé V..

Doan Truong
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn