Bé gái bụng to gấp đôi người do bệnh hiểm nghèo


Cô bé K'Biển phải mang chiếc bụng lớn gấp đôi thân mình

Gặp PV ngày 13/11 tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, ông Liêng Jrang Ha Tông (41 tuổi, cha K'Biển) cho biết lúc mới sinh K'Biển nặng 2,5 kg, thể chất bình thường.

Đến tháng thứ ba thì cháu không chịu bú sữa mẹ nữa, lại không ăn uống được gì nhưng bụng lại to nhanh như thổi…nay đã 7 tuổi nhưng trông K'Biển như trẻ chỉ mới 3 tuổi

Các bác sĩ khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, cho biết K'Biển mắc bệnh Thalassemia. Đây là bệnh di truyền, đời sống và chức năng hồng cầu của người bệnh kém làm hồng cầu dễ vỡ, vì vậy người bệnh bị thiếu máu mãn tính. Nếu không chữa trị kịp thời, lá lách, gan và tim sẽ sưng to.

Hiện gan, lá lách, phổi xưng to đã khiến bụng K'Biển to gấp đôi cơ thể nên không thể đi lại được. Cháu phải thường xuyên được hỗ trợ thở bằng máy; hằng ngày chỉ uống sữa. Do sức khỏe của bệnh nhân quá yếu nên không thể tiến hành phẫu thuật.

Từ lúc mang chiếc bụng lớn đến nay, K'Biển sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Gia đình ông Ha Tông phải vay mượn tiền để đưa cháu đến các bệnh viện ở TP.HCM chữa trị nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn .

Do chạy chữa cho con nhiều năm qua nên gia đình K'Biển đã khánh kiệt, rất đáng thương, hằng ngày hai cha con trông chờ vào bếp ăn tình thương của bệnh viện. Các y sinh đang thực tập tại khoa Nhi đã quyên góp và kêu gọi mọi người giúp đỡ cha con Ha Tông.

linhly
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn