Bé loét họng vì gói hút ẩm trong bánh trung thu

Bé Nguyễn Thị H., 22 tháng tuổi, ở xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang, vào viện vì có nhiều vết loét ở họng. Người mẹ kể chiều hôm trước cả nhà ăn bánh trung thu, trong bánh có gói hút ẩm đã được bỏ ra sân.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bé H. ra sân chơi thấy tưởng kẹo nên xé ra ăn. Bác sĩ khám họng thấy miệng bé H. có nhiều vết loét nông, đỏ như những vết phỏng độ 2, chỉ cần uống thuốc là khỏi. Chất hút ẩm không độc hại, tuy nhiên có thể kích thích đường hô hấp, đường tiêu hóa, nhất là ở mắt. Nếu bé ngậm hoặc ăn phải hạt hút ẩm, phụ huynh cần cho trẻ súc miệng bằng thật nhiều nước sạnh, vì khi có nhiều nước hạt hút ẩm sẽ trở nên bão hòa, không còn hút thêm nước nữa, từ đó không tiếp tục làm tổn thương niêm mạc cơ thể. Khi bị hạt hút ẩm rơi vào mắt, ngay lập tức phụ huynh rửa mắt trẻ bằng nước sạch, rồi nhẹ nhàng lấy hạt hút ẩm ra khỏi mắt bằng bông gòn.
linhly
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn