Bệnh nhân Duy Hải tử vong do "tắc nghẽn mạch phổi"?

Nguyễn Duy Hải - người giàu nghị lực sống đã vĩnh viễn ra đi
Nguyễn Duy Hải - người giàu nghị lực sống đã vĩnh viễn ra đi

Bệnh viện FV đã chính thức ra thông cáo về nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhân Nguyễn Duy Hải (34 tuổi, ngụ tại Đà Lạt, Lâm Đồng). Sau khi đưa tiễn người bệnh nhân tinh thần của bệnh viện mình về nơi an nghỉ cuối cùng, phía FV đã có cuộc làm việc với các đồng nghiệp tại bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt và bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Theo thông tin được FV công bố căn cứ trên hồ sơ bệnh án lưu lại tại hai bệnh viện trên thì bệnh nhân Duy Hải đến bệnh viện trong trạng thái lơ mơ khó thở, rất nhanh sau đó rơi vào hoon mê. Hai bệnh viện tại Lâm Đồng đều có chung chẩn đoán bệnh nhân bị thuyên tắc phổi.

Phía bệnh viện FV cũng đã gửi hồ sơ bệnh án đến BS. Mc Kinnon để tham khảo ý kiến của ông. Theo thông tin FV trích dẫn, BS McKinnon khẳng định: "Khi đến Việt Nam vào tháng 7/2013 tôi đã xem kết quả chụp CT cùng các bác sĩ tại bệnh viện FV. Kết quả cho thấy có vị trí tụ dịch ở vết mổ, đó có thể là thanh dịch hoặc bạch huyết. Đây là chất dịch bình thường của cơ thể tích tụ sau khi loại bỏ khối u… Vì thế tôi đã nói với Hải và mẹ anh về phần tụ dịch và cho biết phần dịch này không gây nguy hiểm do đó không cần phải hút dịch. Chất dịch không thể loại bỏ hoàn toàn và có thể gây những nguy cơ nhất định…"

Thông tin trên đã đi ngược lại với những chia sẻ từ phía người em trai của anh Hải là Nguyễn Duy Sang sau ngày Hải qua đời. Trao đổi với PV, anh Sang cho biết: "Thời gian gần đây anh Hải bị đau nhiều ở vết mổ. Khi anh trút hơi thở cuối cùng, bác sĩ cho biết túi dịch trong vết mổ bị vỡ khiến anh bị nhiễm trùng huyết" và "anh tôi đang chờ được mổ để dẫn lưu dịch tích tụ ra ngoài."

Phía bệnh viện FV đã phủ nhận thông tin trên và cho rằng: "Chẩn đoán đầu tiên của bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ và bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng về việc bệnh nhân tử vong do tắc nghẽn mạch phổi là phù hợp hơn cả." Theo phân tích của FV: "Anh có nguy cơ tắc nghẽn mạch phổi vì ít vận động, hút thuốc nhiều có kèm các yếu tố nguy cơ khác. Điều này giải thích tại sao anh đột nhiên có những triệu chứng như đau tức ngực phải, suy hô hấp, khó thở, hôn mê sâu và diễn tiến bệnh nhanh đột ngột trong vòng vài giờ. Anh cũng có thể tử vong vì nguyên nhân khác nhưng nếu không có khám nghiệm tử thi thì không bao giờ biết được".

linhly
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin