Cách ly gần 130.000 người, cơ bản kiểm soát dịch

Mô phỏng nCoV với các gai protein. Ảnh: Shutterstock.

Cập nhật COVID-19 ngày 12/2: Cả nước chỉ có 2 ca mắc mới

Tổng hợp COVID-19 ngày 11/2: 31 ca dương tính mới

Cập nhật COVID-19 sáng 11/2: Hải Dương, Quảng Ninh có 18 ca mắc mới

Tổng hợp COVID-19 ngày 10/2: 20 ca COVID-19 mới trong cộng đồng

Hiện cả nước có gần 130.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong số này có gần 109.000 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú; gần 770 người cách ly tại bệnh viện; số còn lại cách ly tập trung tại cơ sở khác.

Trong đợt 6 của dịch COVID-19 tại Việt Nam từ 27/1 đến nay, đã có 13 tỉnh, thành phố có ca bệnh. Trong đó, Hải Dương có 383 ca, Quảng Ninh (59) , Gia Lai (27), Hà Nội (30), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP HCM (34), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1), Hưng Yên (2). 

Trong số này có nhiều tỉnh nhiều ngày qua không có ca mắc mới như Điện Biên, Hải Phòng, Hưng Yên, Hoà Bình...

Bộ Y tế nhận định tình hình dịch tại TP HCM hiện cơ bản được kiểm soát với các giải pháp phòng chống dịch quyết liệt của TP.. Tại Hà Nội, tình hình dịch bệnh cơ bản đến nay đang được kiểm soát. Tại Hải Dương, dịch đã được kiểm soát, huyện Cẩm Giàng và Chí Linh có khả năng có thêm các trường hợp mắc nhưng trong khu vực phong tỏa.

Riêng tỉnh Quảng Ninh đã kiểm soát tốt COVID-19.

Về tình hình điều trị, 535 bệnh nhân đang được theo dõi tại các cơ sở y tế. Đợt dịch từ 27/1 đến nay không có bệnh nhân tử vong.

Về việc xuất hiện biến chủng mới (biến chủng thứ 4 được phát hiện tại Việt Nam), ngày 12/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) công bố kết quả giải trình tự gene mẫu dịch mũi họng "bệnh nhân 1979" và hai bệnh nhân thuộc tổ bốc xếp ở sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy thuộc chủng A.23.1 ở Rwanda, châu Phi.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM phối hợp đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU).

Qua phân tích, ba bộ gene của bệnh nhân trên có sự tương đồng trên 99,95%. Như vậy, chùm lây nhiễm gồm "bệnh nhân 1979" và các bệnh nhân tổ bốc xếp nhiều khả năng là xuất phát từ một nguồn lây.

Biến chủng này lần đầu tiên Việt Nam và Đông Nam Á. HCDC khẳng định chủng này không phải biến chủng Anh đang gây dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh; cũng không phải chủng Nam Phi.

Phương Minh H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn