Cách sơ cứu người say nắng

- Những biểu hiện của say nắng thường là chóng mặt, đỏ mặt, mệt mỏi… Nếu bị nặng hơn, người say nắng có thể sốt cao trên 39-40 độ C, lúc đầu thở sâu, mạch nhanh, sau đó là thở nông và mạch yếu, đồng tử giãn, lú lẫn, mê sảng, co giật, ngất. Say nắng thường thấy da nóng và khô, mệt lả, đau đầu, khó ở, đỏ mặt, nôn mửa và tiêu chảy. Đó là một tình trạng rất nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.


Do đó, khi gặp một người bị say nắng, chúng ta cần thực hiện một số biện pháp cấp cứu như: Làm giảm thân nhiệt cho nạn nhân bằng cách đưa ngay vào chỗ thoáng mát, dùng quạt mát, đặt nạn nhân nằm ngửa, gác chân lên cao. Cho người bệnh uống nước lạnh có pha muối, tốt nhất là cho uống dung dịch oresol hoặc các loại nước trái cây như: Nước chanh, nước cam, nước chè tươi, cà phê, nước rau muống luộc... Dùng khăn hay quần áo thấm nước đá chườm lạnh khắp người cho nạn nhân, nhất là ở cổ, nách, háng. Nếu qua các biện pháp sơ cứu mà nạn nhân sốt tăng, bị nôn liên tục, đau ngực, khó thở, đau bụng, bất tỉnh thì phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện, cơ sở y tế nơi gần nhất.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn