Mưa lớn giải nhiệt cho Hà Nội sau nắng nóng kỷ lục

Hà Nội có mưa rào và gió nhẹ, nhiều phương tiện phải tìm chỗ trú chân trong các toà nhà. Ảnh: Bá Đô.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở do ảnh hưởng gió mùa đông bắc

Cuối tuần, đề phòng mưa lớn, lũ quét

Cảnh báo tai nạn trong mùa mưa lũ

Gần 1.300 cây xanh bị đổ trong trận "cuồng phong" ở Hà Nội

Gần 22h đêm 4/7, nhiều khu vực ở Hà Nội bắt đầu có mưa, điểm mưa lớn nhất thuộc quận Thanh Xuân, Hoàng Mai và các quận nội thành. Trận mưa kéo dài hơn một tiếng chưa chấm dứt khiến nhiều tuyến phố không kịp thoát nước đã ngập nhẹ như Nguyễn Xiển (Vành Đai 3), một số đoạn trên đường Kim Giang…

Ngoài trận mưa lớn còn kèm theo gió và lốc nhẹ làm một số phương tiện phải tìm chỗ trú chân. 

Không chỉ ở khu vực Hà Nội, theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn trung ương, rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ cũng gây mưa ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Từ chiều đến tối, Lào Cai có mưa lớn kéo dài gây ngập úng nhiều tuyến phố ở Kim Tân. Ảnh: Quang Chung.

Dự báo thời tiết ngày 5/7, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình... có nguy cơ cao xảy ra lũ quét.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội