Con suýt chết vì cha mẹ chủ quan với sốt cao

Ngày 22/12, thông tin từ khoa Hồi sức tích cực và chống độc, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết vừa cứu sống bệnh nhi nam N.T.D.T., mười tuổi, ngụ ở Củ Chi, nhập viện với chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng ngày thứ tư, suy hô hấp, rối loạn đông máu, tràn dịch màng phổi - màng bụng, xuất huyết tiêu hoá trên cơ địa trẻ dư cân (bé T. nặng 50kg so với tiêu chuẩn 32 - 34kg ở tuổi này)…


Ảnh minh họa

Khai thác bệnh sử ghi nhận bé T. bị sốt cao liên tục ba ngày nhưng người nhà chủ quan không đưa đi khám. Đến ngày thứ tư, thấy bé đau bụng, ói ra máu lợn cợn nâu, tay chân lạnh… người nhà mới đưa nhập viện địa phương rồi chuyển lên Nhi Đồng 1. Được điều trị tích cực, bé T. đã qua cơn nguy hiểm.
linhly
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn