Cứu ngư dân đau ruột thừa trên biển

8h45 sáng nay, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC, đóng tại Đà Nẵng) sau gần một ngày trên biển đã cập cảng và chuyển ngư dân Đỗ Soong (39 tuổi, quê xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị đau ruột thừa.

nd1-7729-1389595336.jpg
Ngư dân Soong được đưa vào bờ điều trị đau ruột thừa. Ảnh: N.Đ

Trước đó, khoảng 7h ngày 12/1, Danang MRCC nhận được thông tin thuyền viên Đỗ Soong trên tàu QNg 94259, tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa bị đau bụng dữ dội. Biển có gió giật cấp 8 nên thuyền trưởng tàu cá yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Danang MRCC báo vụ việc cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) và đề xuất điều động tàu ứng cứu. Lúc 12h45 cùng ngày, tàu SAR 412 được lệnh chở bác sĩ lên đường và thường xuyên giữ liên lạc với tàu cá, theo dõi sức khỏe bệnh nhân.

Đến 1h00 ngày 13/1/2014, tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNg 94259 và đưa bệnh nhân qua tàu cứu nạn để bác sĩ thăm khám. Ngư dân Soong được chẩn đoán đau ruột thừa, phải chuyển ngay về đất liền.

Tháng 11/2013, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải từng đưa vào bờ cấp cứu kịp thời.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn