Cứu thành công sản phụ bị rối loạn đông máu gây tắc mạch phổi

Theo PGS. TS Trần Danh Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện, rối loạn đông máu gây tắc mạch phổi là bệnh rất nguy hiểm, chỉ xảy ra trong thai nghén. Bệnh nhân là Bùi Thị L., 37 tuổi, quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Thai được mổ đúng 37 tuần, cháu trai nặng 3,1kg, với bệnh này, nếu không cấp cứu nhanh sẽ gây tử vong mẹ.

PGS.TS. Trần Danh Cường cho biết, sự thành công của ca mổ là sự kết hợp có hiệu quả giữa 3 ngành: hồi sức, huyết học và sản khoa trong việc áp dụng phương pháp điều trị hiện đại đối với loại bệnh này. Theo tiền sử theo dõi bệnh nhân, thai 14 tuần ra máu dọa sảy, sau khi hội chẩn, TS. Trần Danh Cường quyết định giữ thai, nhưng phải điều trị động mạch phổi vì bỏ thai nguy hiểm hơn giữ thai, nguy cơ rối loạn đông máu rất cao, không an toàn tính mạng. Trong quá trình mổ cấp cứu cho sản phụ L. phải dừng hết tất cả các loại thuốc chống đông, mổ lấy thai xong, sau đó dùng thuốc chống đông trở lại, theo dõi nhiều ngày.



Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục điều trị tắc mạch phổi do rối loạn đông máu tại Bệnh viện TW Quân đội 108.

thuychi
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn