Cụ thể, nhiều bệnh truyền nhiễm gây dịch (như sốt xuất huyết, sốt rét...) và các bệnh mới xuất hiện nhưng khó xác định, khó điều trị (như SARS, cúm A/H5N1...) đều có nguy cơ bùng phát thành đại dịch.

Ảnh minh họa
Tuy năm 2013, cả nước đã ghi nhận số ca mắc bệnh tay chân miệng giảm 49,3%, tử vong giảm 55,6% so với cùng kỳ năm 2012, nhưng bệnh vẫn lưu hành ở mức cao và rộng khắp cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Nguy cơ xảy ra dịch, đặc biệt cúm A/H7N9 có khả năng xâm nhập vào Việt Nam trong mùa Đông Xuân tới rất lớn. Cùng với đó, mặc dù nước ta chưa ghi nhận trường hợp mắc, nhưng bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do MERS-CoV luôn có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam qua việc nhập cảnh của những người đến từ vùng có dịch bệnh.
Hiện môi trường ô nhiễm và các thói quen, hành vi không hợp vệ sinh của nhiều người cũng là điều kiện thuận lợi cho tác nhân gây bệnh và lưu hành.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin
Bình luận của bạn