Dự báo thời tiết: Mưa lạnh trong ngày đi làm đầu năm

Không khí lạnh có thể gây mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày 17/2

Mùng 5 Tết, có thêm 3 ca COVID-19 tại Hải Dương và Hà Nội

Uống nhiều bia rượu ngày Tết, làm thế nào để giải độc gan?

Những ý tưởng tận dụng hoa Tết dành cho phái đẹp

6 dấu hiệu cảnh báo khi bạn đã nạp quá nhiều đường

Ngày mai (17/2) là ngày khai Xuân chính thức của hầu hết các cơ quan, công ty, doanh nghiệp sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Tại các tỉnh không có ca nhiễm COVID-19 trong đợt dịch này, học sinh sẽ trở lại trường học vào ngày 17/2. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày đầu tiên đi làm trời rét, xác suất có mưa trên 70%.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay (16/2), ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ gần sáng ngày mai (17/2), ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Người dân ở Bắc Bộ có thể đi học, đi làm trong thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ. Do đó, trong ngày khai xuân, người dân Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần mang theo thêm khẩu trang, đề phòng bị ướt khi di chuyển ngoài trời. Khẩu trang ướt không chỉ gây khó thở mà còn giảm hiệu quả ngăn các giọt bắn từ đường hô hấpĐồng thời, người dân cần thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế để phòng, tránh dịch COVID-19.

Tại các tỉnh từ Khánh Hòa – Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nắng trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới. Chỉ số UV cực đại tại các tỉnh Nha Trang, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau có thể ở mức có nguy cơ gây hại rất cao. Người dân cần hạn chế ra đường vào thời gian 11-13h, đồng thời chuẩn bị các biện pháp chống tia UV như sử dụng kem chống nắng, áo chống nắng.

Về thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng miền cụ thể trên cả nước đêm 16/2 và ngày 17/2:

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ
Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ
Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ, ngày mai chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ
Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ

Đà Nẵng - Bình Thuận
Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ; phía Nam 27-29 độ, có nơi trên 29 độ

Tây Nguyên
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ

Nam Bộ
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 3.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, miền Đông có nơi trên 32 độ

Hà Nội
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ
Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ

***Cập nhật lúc 15h30 ngày 16/2/2021 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Quỳnh Trang H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn