Miền Bắc mưa to kéo dài, Hà Nội có thể ngập lụt

Mưa to kéo dài, Hà Nội có nguy cơ ngập lụt rất cao

Giữa tuần, Bắc Bộ mới giảm nắng nóng

Nắng nóng cục bộ tấn công miền Bắc

Bắc Bộ sắp có mưa to do bão số 1

Nắng nóng diện rộng kéo dài ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Khoảng chiều và đêm 10/8, một rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam và hình thành dải hội tụ nhiệt đới trên khu vực Bắc Bộ gây mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày ở khu vực này.

Theo ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: "Từ ngày 10 - 14/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 150 - 250mm. Riêng đêm 10 - 11/8, vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc có mưa 50 - 150mm kèm theo gió giật mạnh. Đợt mưa có thể kéo dài đến hết tuần và có thể xuất hiện vùng xoáy thấp ở Vịnh Bắc Bộ vào khoảng ngày 15 - 18/8". 

Ông Cường cũng cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Việt Bắc, Tây Bắc, vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 - 2.

Trên biển, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Trong đêm 11/8, vùng biển Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.. 

Dự báo thời tiết đêm 10/8, ngày 11/8:

Phía Tây Bắc Bộ
Ngày mai, Bắc Bộ hết nắng nóng rồi! - Ảnh 4  

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C

Phía Đông Bắc Bộ
Ngày mai, Bắc Bộ hết nắng nóng rồi! - Ảnh 6

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Ngày mai, Bắc Bộ hết nắng nóng rồi! - Ảnh 8

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; Phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, phía Nam từ 33 - 36 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận
Ngày mai, Bắc Bộ hết nắng nóng rồi! - Ảnh 10 Ngày mai, Bắc Bộ hết nắng nóng rồi! - Ảnh 11

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 93%
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C

Tây Nguyên
Ngày mai, Bắc Bộ hết nắng nóng rồi! - Ảnh 12


Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C

Nam Bộ
Ngày mai, Bắc Bộ hết nắng nóng rồi! - Ảnh 14

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C

Hà Nội
Ngày mai, Bắc Bộ hết nắng nóng rồi! - Ảnh 16  

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C

Huyền Thương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội