Dự báo thời tiết ngày 23/11: Bắc Bộ có mưa dông

Mưa dông gây nguy cơ ngập lụt cao ở Hà Nội

Dự báo thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc hạ nhiệt, trời dịu mát

Dự báo thời tiết 21/11: Thời tiết se lạnh ngày cuối tuần

Dự báo thời tiết ngày 20/11: Miền Bắc trời trở lạnh

Dự báo thời tiết ngày 19/8: Nắng nóng dịu dần ở cả 3 miền

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 2 ngày đầu tuần Bắc Bộ trời vẫn nóng, có thể nóng nhẹ vào buổi trưa, nhiệt độ dao động từ 30 - 31 độ.

Khu vực Trung Bộ, ở phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông. Tây Nguyên và Nam Bộ do đang trong giai đoạn mùa khô nên mưa xảy ra ít hơn và chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh.

Trong khi đó trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 – 7 độ vĩ Bắc kết hợp với hoạt động của nhiễu động gió Đông trên cao nên ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Trong những ngày tiếp theo, thời tiết Hà Nội cũng như miền Bắc sẽ có những chuyển biến đáng mong đợi. Khi mà từ ngày 25 - 26 (thứ 4, thứ 5), một đợt không khí lạnh mạnh về mang theo mưa ẩm và gió lùa. Người dân Thủ đô sẽ cảm thấy rét thực sự với nhiệt giảm xuống dưới 20 độ. 

Dự báo thời tiết ngày 23/11/2015:

Phía Tây Bắc Bộ
Dự báo thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc hạ nhiệt, trời dịu mát - Ảnh 4 Dự báo thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc hạ nhiệt, trời dịu mát - Ảnh 5
Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ
Dự báo thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc hạ nhiệt, trời dịu mát - Ảnh 6 Dự báo thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc hạ nhiệt, trời dịu mát - Ảnh 7 Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; Riêng khu vực Nam Đồng Bằng đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Dự báo thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc hạ nhiệt, trời dịu mát - Ảnh 8 Dự báo thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc hạ nhiệt, trời dịu mát - Ảnh 7 Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Dự báo thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc hạ nhiệt, trời dịu mát - Ảnh 10 Dự báo thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc hạ nhiệt, trời dịu mát - Ảnh 7 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Tây Nguyên
Dự báo thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc hạ nhiệt, trời dịu mát - Ảnh 12 Dự báo thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc hạ nhiệt, trời dịu mát - Ảnh 7 Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. 
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. 
Nam Bộ
Dự báo thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc hạ nhiệt, trời dịu mát - Ảnh 14 Dự báo thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc hạ nhiệt, trời dịu mát - Ảnh 7 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. 
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.
Hà Nội
Dự báo thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc hạ nhiệt, trời dịu mát - Ảnh 16 Dự báo thời tiết ngày 22/11: Miền Bắc hạ nhiệt, trời dịu mát - Ảnh 7

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Thời tiết thay đổi làm cho cơ thể con người nếu thích nghi không kịp sẽ có những phản ứng ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là trẻ em và đặc biệt là trẻ sơ sinh. Để phòng bệnh cho trẻ khi thời tiết thay đổi cha mẹ cần lưu ý một số điều sau:

- Trang phục của trẻ cần được thay đổi phù hợp với thời tiết.

- Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động thể thao để có cơ hội hít thở không khí trong lành, tăng cường trao đổi chất.

- Giữ không khí trong nhà luôn thoáng mát, không ẩm mốc.

- Đối với trẻ những tháng đầu đời thì hãy cho con bú sữa mẹ. Trẻ bắt đầu ăn dặm được thì nên bổ sung nhiều rau, hoa quả và cho trẻ ăn chín.

- Chú ý tới giấc ngủ của trẻ. Hãy đảm bảo trẻ ngủ trong môi trường thoáng gió và thoải mái.

- Tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng các sản phẩm thực phẩm chức năng.
Thanh Tú H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội