Đưa thuốc vào kính áp tròng trị tăng nhãn áp

Thông tin từ Daily Mail mới đây cho biết, các nhà khoa học tại Trường y khoa Havard và Viện Công nghệ Massachusetts ở Mỹ đã hoàn thiện kỹ thuật đưa thuốc vào mắt thông qua kính áp tròng để chữa chứng tăng nhãn áp.

Được biết, ý tưởng này đã được đưa ra từ 50 năm trước, nhưng chưa thể thực hiện do điều kiện kỹ thuật không cho phép. Đến nay, sau thử nghiệm thành công, các bác sĩ có thể chữa tăng nhãn áp đơn giản và hiệu quả hơn thông qua công nghệ mới này. Cần biết rằng, tăng nhãn áp là nguyên nhân chính gây mù mắt.

songha
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn