Hà Nội tiết kiệm được 400 triệu đồng trong “1 Giờ Trái đất”

Những con phố xung quanh khu vực Hồ Gươm, Nhà Hát Lớn ở Hà Nội đồng loạt tắt đèn trong 1h (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Ấn tượng Giờ Trái đất 2015

Á hậu Thụy Vân tươi xinh trong vai trò Đại sứ Giờ trái đất

Kêu gọi tiết kiệm điện với màn đồng diễn của 1.000 cây guitar

Để hưởng ứng Giờ Trái đất 2015, từ 20h30 đến 21h30 ngày 22/3, tại nhiều địa điểm ở Hà Nội đã đồng loạt tắt đèn trụ sở làm việc, hệ thống chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo và tiết kiệm được 241.000 kWh, tương đương 400 triệu đồng.

Đêm sự kiện hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2015 tại Hà Nội đã mở màn chiến dịch cho các thành phố trên khắp cả nước, tạo sự chuyển biến lớn cho hành động tiết kiệm năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội.

Chiến dịch Giờ Trái đất 2015 do Bộ Công Thương chủ trì với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Được biết, Chương trình Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về chống lại biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Theo đó, chương trình được tổ chức thường niên vào ngày thứ bảy tuần cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

Năm 2015, sự kiện Giờ Trái đất sẽ được các nước và các tỉnh, thành phố của Việt Nam tổ chức tắt đèn một giờ từ 20h30 – 21h30 tối 28/3, tuy nhiên, riêng thành phố Hà Nội đã tổ chức hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất “trước hẹn” vào tối chủ nhật (22/3).

Việc Hà Nội tổ chức hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất trước dự định vào tối 22/3 và sẽ không cùng các tỉnh, thành tắt đèn vào tối 28/3 là do ngày 28/3 là thời điểm khai mạc Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 tổ chức tại Hà Nội từ 28/3 đến 1/4.
Vi Dũng H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội