Học sinh lại bị rủ rê uống thuốc ho gây ảo giác


Ông Nguyễn Trọng Hiếu, tổ trưởng tổ giám thị Trường THCS Lữ Gia, cho biết cách đây một tháng nhà trường phát hiện sáu học sinh khối 8 "ngủ gà ngủ gật" trong lớp. Ngoài ra, các học sinh này còn bị nôn ói và khi giám thị gọi lên hỏi thì các em trả lời trong tình trạng không kiểm soát được lời nói. Khi kiểm tra cặp các em này, nhà trường phát hiện hai vỉ thuốc Recotus, trong đó có một vỉ đã dùng đến tám viên (Recotus là một loại thuốc ho có phản ứng phụ gây ảo giác và có thể gây nghiện).
Ông Thái Minh Phú, hiệu trưởng Trường THCS Lữ Gia, cho biết sau khi phát hiện một số học sinh sử dụng thuốc Recotus, nhà trường đã mời phụ huynh của các em đến để lưu ý về việc nhắc nhở, khuyên răn các em. Đồng thời nhà trường cũng gấp rút làm việc với giáo viên chủ nhiệm, giám thị để theo dõi, nhắc nhở và kiểm tra đột xuất việc học sinh tàng trữ loại thuốc ho này.

Ông Lê Nguyên Vịnh, trưởng Phòng GD-ĐT Q.11, cho biết ban giám hiệu Trường THCS Lê Quý Đôn cũng đã biết hiện tượng này và đang theo dõi một số học sinh có biểu hiện "bắt ép" các học sinh khác dùng thuốc Recotus.

Trước đó ngày 8/10, Health+ đã thông tin về việc một số học sinh lớp 7 Trường THCS Tăng Bạt Hổ (Q.4) bị dụ dỗ uống loại thuốc ho này trước giờ vào lớp.

doandoan
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn