Hợp tác cùng phát triển giữa WHO với ASEAN

Theo đó, WHO cam kết sẽ hỗ trợ ASEAN trong việc phòng ngừa bệnh lây nhiễm mới nổi và giảm gánh nặng kép: bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm trong thời gian tới bằng việc hỗ trợ, tài trợ, chia sẻ kinh nghiệm, nhân lực, vật lực, đào tạo cán bộ y tế


Lễ ký hợp tác thỏa thuận giữa các bên

WHO cũng xác định 4 ưu tiên chiến lược trong 8 lĩnh vực hợp tác cho ASEAN trong vòng 4 năm tiếp theo.

Theo ông Shin Young Soo , Giám đốc Khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức WHO, cần phải có những đối thoại về chính sách, huy động nguồn lực, ngân sách nhiều hơn cho ngành y tế, đặc biệt là để bao phủ cho các khu vực phi chính thức để thông qua bảo hiểm có thể tiếp cận các dịch vụ khác. "Chúng ta phải cẩn trọng trong việc sẽ thiết kế các dịch vụ y tế để cung cấp cho những người trong khu vực phi chính thức với nhiều cách khác nhau, đảm bảo các dịch vụ thiết yếu, cải thiện các cơ sở hạ tầng cần thiết để bao phủ BHYT cho khu vực phi chính thức này”.


Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần này sẽ thắt chặt hơn nữa các mối liên kết, hợp tác hiệu quả trong khu vực

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc WHO khu vực Đông Nam Á, bà Poonam Khetrapal Singh khẳng định: ASEAN là một đối tác rất quan trọng của WHO trong khu vực Đông Nam Á và hy vọng WHO và ASEAN sẽ cùng nhau cộng tác, cùng phối hợp để giải quyết các vấn đề đang nổi cộm trong y tế khu vực, cũng như công tác tăng cường hơn nữa để nâng cao sức khỏe cho người dân.

CTV10
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn