Khám, tư vấn miễn phí bệnh lý đái dầm

Đái dầm là một rối loạn của hệ tiết niệu

Trẻ 12 tuổi vẫn còn đái dầm

Trẻ đái dầm ban đêm: Mẹo trị tận gốc

Trị chứng đái dầm ở trẻ em

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết: Đái dầm là một rối loạn của hệ tiết niệu, biểu hiện dưới hình thức nước tiểu được bài xuất bất thường, không theo ý muốn, xảy ra khi ngủ hoặc khi thức, vào ban ngày hoặc ban đêm. Phần lớn tình trạng đái dầm không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như quá trình phát triển bình thường của trẻ.

Tuy nhiên, nếu tình trạng đái dầm vẫn tiếp tục tiếp diễn, đặc biệt ở những trẻ trên 10 tuổi, sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của trẻ. Các bé sẽ là tâm điểm chú ý của bạn bè, bị chê cười, mất tự tin, căng thẳng, buồn rầu và mặc cảm. Lâu ngày, tâm tính của trẻ sẽ trở nên bất thường, trầm cảm, tự ti, khó hòa nhập với cộng đồng. Nếu không sớm được điều trị, trẻ sẽ bị ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tâm lý của trẻ sau này.

Để cộng đồng hiểu đúng và đủ về tác hại cũng như các phương pháp điều trị đái dầm, phân khoa Niệu Thận, Bệnh viện Đại học Y Dược sẽ tổ chức “Chương trình tư vấn và khám miễn phí bệnh lý đái dầm” vào lúc 8h, ngày 10/5/2015 tại giảng đường A (lầu 4 số 215 Hồng Bàng, quận 5, TPHCM). Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ qua số điện thoại (08) 54.051.010 - 39.525.356. 

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn