20 trẻ được ghép tạng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

TS.BS Trương Quang Định, Phó Giám đốc bệnh viện cho rằng, ghép tạng đang gặp hai vấn đề khó khăn đó là chi phí cho các ca ghép tạng cao và khó tìm ra nguồn ghép tạng.


Lễ kỷ niệm 10 năm ghép tạng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Cụ thể, ca ghép gan thứ 7 đã được thực hiện từ năm 2009 nhưng phải đợi đến 5 năm sau bệnh viện mới tiến hành ghép gan cho ca thứ 8. Sở dĩ chương trình ghép gan bị chựng lại cũng là do không tìm được nguồn cho tạng.

Theo TS Quang Định hiện có nhiều trẻ em cần được ghép tạng, chỉ tính riêng Bệnh viện Nhi Đồng 2 mỗi năm cũng có 10 bệnh nhi cần được ghép gan.

Tỉ lệ sống sau 18 tháng ở các ca ghép gan là 75% và 100% ở các ca ghép thận.

Chiều mùng 5/9, GS.BS Trần Đông A, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết cháu P.N.M.H, tròn một tuổi, ca ghép gan thứ 8 tại bệnh viện đã tỉnh táo, không sốt, kết quả siêu âm bụng trong ngày cho thấy các mạch máu ở gan đã hoạt động bình thường.

Các bác sỹ sẽ tiếp tục theo dõi dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhi và tình trạng thải ghép.Sau một ngày cho con gan, người mẹ hiện đã hoàn toàn tỉnh táo, hồng hào và vui vẻ.

CTV10
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn