Mẹ sinh thêm em bé để cứu con gái ung thư

Mẹ sinh thêm em bé để cứu con gái <a href=ung thư" id="img_65098" photoid="65098" rel="https://suckhoecong.vn/Images/Uploaded/Share/2014/06/10/Me-sinh-them-em-be-de-cuu-con-gai-ung-thu_1.jpg" src="https://suckhoecong.vn/Images/Uploaded/Share/2014/06/10/Me-sinh-them-em-be-de-cuu-con-gai-ung-thu_1.jpg" style="max-width: 540px; width: 450px; height: auto; display: inline; margin: 0px auto;" title="" type="photo">

Các bác sĩ tại Bệnh viện Changji cho biết để chữa bệnh cho bé Pan Jing, họ sẽ cần máu từ dây rốn của trẻ sơ sinh để chiết xuất tế bào gốc. Vì vậy, cha mẹ của bé Pan Jing đã quyết định sinh thêm đứa con thứ hai – bé Bei Bei để cứu cô con gái bé bỏng mắc bệnh ung thư máu.

Mẹ sinh thêm em bé để cứu con gái ung thư

Mẹ sinh thêm em bé để cứu con gái ung thư

Dự kiến, chi phí điều trị bằng tế bào gốc này hết khoảng 500.000 nhân dân tệ (1,7 tỉ đồng). Cha mẹ hai bé đang rất vất vả để vay đủ số tiền trên để phẫu thuật cho con. Cha bé – anh Pan Jing - nói sẽ làm mọi cách để cứu con mình.

Đây không phải cặp vợ chồng đầu tiên sinh thêm đứa con thứ 2 để điều trị bệnh cho con. Tháng 9 năm ngoái, cặp vợ chồng Rob và Cindy cũng đã sử dụng biện pháp này để cứu sống cậu con trai 9 tuổi. Bé Ryven mắc một căn bệnh hiếm gặp gây suy giảm hệ thống miễn dịch.

Mẹ sinh thêm em bé để cứu con gái ung thư

Mẹ sinh thêm em bé để cứu con gái ung thư

Máu từ dây rốn của em bé sẽ được dùng để chiết xuất tế bào gốc, từ đó, cấy ghép vào tủy. Ca phẫu thuật này rất phức tạp, nguy hiểm và đau đớn.

Các bác sĩ cho biết máu lấy từ dây rốn của trẻ sơ sinh chứa các tế bào gốc có khả năng thay thế các tế bào bị bệnh. Hiện nay, tế bào gốc đang được nghiên cứu ứng dụng vào điều trị một số bệnh như trường hợp bệnh bạch cầu của bé Pan Jing.

Mẹ sinh thêm em bé để cứu con gái ung thư

Bé Pan Jing và em gái

Bé Pan Jing và em gái

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn