"Nát" ngực vì bơm 1kg silicon

Theo bác sĩ Trần Văn Dương, trước khi phẫu thuật bệnh nhân được các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình và khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện hội chẩn để thống nhất phương án phẫu thuật.


Ảnh minh họa.

Ngày 11/12, bác sĩ Dương cùng PGS.TS Lê Hành và TS.BS Đỗ Quang Hùng - phụ trách khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - tiến hành phẫu thuật cắt lọc nhiều mảng silicon đã bám dính, lan rộng ra nhiều vị trí ở ngực khiến một phần cơ ngực lớn và nhánh mạch máu ở ngực bị xơ hóa, có chỗ mạch máu bị tăng sinh thành mạng lưới. Các bác sĩ phải mất sáu giờ để cắt lọc, loại bỏ hơn 90% silicon (số lượng lấy ra nặng hơn 1kg, còn một phần ở vùng cổ chưa bóc tách) dính bám ở ngực. Theo bác sĩ Dương, đây là lần đầu tiên ông phẫu thuật ghép da cho một bệnh nhân bơm silicon bị hoại tử da ngực rộng như vậy.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp "tan nát" ngực do chích silicon. Trước đó, vào ngày 8/5/2012, chị L.T.M.P., 35 tuổi, ở Q.8, TP.HCM nhập Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương TP.HCM trong tình trạng sốt, đau nhức, có khối viêm nề và bị hoại tử da ở ngực phải.

Ngày 9/5, bác sĩ lấy mủ từ ngực phải bệnh nhân P. để cấy xác định vi khuẩn nhiễm trùng và tiến hành phẫu thuật để dẫn lưu ổ áp xe. Sau phẫu thuật, bệnh nhân không thể hồi phục hình dáng ngực phải như lúc đầu.

TS.BS Phạm Trịnh Quốc Khanh, phụ trách khoa bỏng - tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, cho biết từ năm 1990 đến nay chất silicon lỏng đã bị cấm không được bơm trực tiếp vào người. 100% bệnh nhân chích silicon để nâng ngực, nâng mũi... đều sẽ có biến chứng, di chứng.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn