Nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola

Từ Guinea, nơi dịch bệnh sốt xuất huyết Ebola bùng phát, một số bệnh nhân đang trốn đi, nhiều người tin rằng bệnh viện là một "bản án tử hình" đối với họ.

"Nhiều người trong số họ nghĩ rằng nếu đi đến bệnh viện thì sẽ chết, như bệnh sốt xuất huyết Ebola là một bản án tử hình", nhân viên Hội Chữ thập đỏ Augusta Boima nói.

Bộ Y tế Guinea thông báo nước này có hai ca tử vong kể từ ngày 3-7 nhưng không có ca nhiễm mới. Tại khu vực rừng phía đông nam của Guinea, một số người dân sống trong vùng dịch bệnh đã tỏ ra sợ hãi, cách ly với các nhân viên y tế bằng cách chặn đường, hoặc bắn rơi cầu.

Ở phía đông Sierra Leone, cảnh sát đã phải bắn hơi cay để ngăn chặn việc bảo vệ tử thi trong đám tang của bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm. Đây là một nguy cơ lây lan nghiêm trọng trọng cộng đồng.

Trước đó, khu vực Sierra Leone đã có 14 ca tử vong và 34 ca nhiễm mới. Tại Liberia có 9 ca tử vong và 16 ca nhiễm mới.

“Nếu không ngăn được việc truyền nhiễm ở các điểm nóng tại ba nước, chúng ta sẽ không thể tuyên bố đã kiểm soát được dịch bệnh. Chìa khóa để ngăn chặn Ebola lây lan là giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng hiểu rõ và đúng hơn về dịch bệnh”, người phát ngôn WHO Fadela Chaib nói.

Các trung tâm điều trị MSF tại Gueckedou cho biết họ chỉ phát hiện ra thêm một trường hợp nghi ngờ. Tại đây đã điều trị cho khoảng 25 bệnh nhân nhiễm Ebola cách đây 2 tuần trước.

Trung tâm điều trị Telimele (phía bắc Guinea), cộng đồng người dân đã nhận thức được việc tránh lây lan bệnh truyền nhiễm Ebola nên việc kiểm soát dễ dàng và chặt chẽ hơn.

Dịch bệnh do virút Ebola gây ra vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh: Reuters
Dịch bệnh do virút Ebola gây ra vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại - Ảnh: Reuters

Khu vực biên giới Kenema, cảnh sát và cơ quan y tế đã được thiết lập các trạm kiểm soát, và kiểm tra gắt gao tình trạng sức khỏe của các khách du lịch.

Chính phủ Tây Phi cùng sự bảo trợ của tổ chức WHO đã nỗ lực hợp tác và đề ra các chiến lược ngăn chặn căn bệnh chết người Ebola.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh ở một số quốc gia Châu Phi, Bộ Y Tế Việt Nam đang tiếp tục theo dõi và cập nhật kịp thời các thông tin về dịch bệnh Ebola này.

Bệnh virút Ebola:

Ebola tên chính thức là sốt xuất huyết Ebola, một căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ do vi rút Ebola gây nên. Nó đã được xác nhận tại châu Phi vào năm 1976.

Dấu hiệu và triệu chứng:

Các triệu chứng ban đầu có thể bao gồm: sốt, nhức đầu, đau cơ và khớp, đau họng và người lả đi, kế đến là tiêu chảy, ói mửa, đau bụng, theo Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ. Ở một số trường hợp, căn bệnh gây nên tình trạng phát ban, đỏ mắt, nấc cục, chảy máu trong và ngoài.

Hệ thống thần kinh trung ương bị ảnh hưởng được đánh giá bởi sự phát triển của đau đầu nghiêm trọng, tình trạng kích động, lú lẫn, mệt mỏi, trầm cảm, co giật, và đôi khi hôn mê. Hệ thống tuần hoàn cũng thường xuyên tham gia, với các dấu hiệu nổi bật nhất là phù nề và viêm kết mạc.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin