Nguy cơ tăng động cho thai nhi từ Acetaminophen


Ảnh minh họa

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của hơn 64.000 bà mẹ Đan Mạch và con cái của họ được sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1996 - 2002. Kết quả phân tích cho thấy những trẻ có mẹ uống acetaminophen trong thời kỳ mang thai có nguy cơ cao hơn 40% bị chẩn đoán mắc chứng ADHD so với những trẻ có mẹ không sử dụng thuốc. Khi những trẻ này lên 7 tuổi, khả năng xuất hiện những triệu chứng rối loạn hành vi và phải dùng thuốc để điều trị cũng cao hơn so với những trẻ có mẹ bình thường.

Theo các nhà nghiên cứu, hậu quả này được thấy rõ ở những bà mẹ uống thuốc kéo dài khoảng sáu tuần và rõ nhất nếu sử dụng thuốc đến 20 tuần. Nếu bắt buộc phải uống thuốc 1-2 lần thì cũng không quá lo lắng, nhưng nếu kéo dài phải cân nhắc thật kỹ.

linhly
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn