Phẫu thuật thành công khối u lớn ở hậu môn cho bé sơ sinh

Trước đó, ngày 28/10, sản phụ M.M (18 tuổi, trú phường Thanh Hà, thành phố Hội An, Quảng Nam) nhập viện để chuẩn bị sinh nở.


Khối u của em bé khi chưa phẫu thuật

Ca phẫu thuật đã bóc tách khối u thành công cho bé gái. Ảnh: Nguyễn Phi

Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện thai nhi có khối u lớn tại hậu môn, liên quan đến trực tràng, thần kinh và đường tiểu.

Sau khi bé gái chào đời bằng sinh mổ, ngày 1/11, Bệnh viện Phụ sản Nhi đã phẫu thuật tách khối u nặng 0,5 kg cho cháu.

Theo bác sĩ Nguyên Phi Phong, Phó khoa Ngoại nhi, đây là u lành tính, hình thành do sự đột biến trong quá trình thai nhi phát triển.

Cũng theo bác sĩ Phong, tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc chứng bệnh này là 1/40.000.

Hiện sức khỏe cháu bé ổn định, vận động và bài tiết bình thường nên Bệnh viện Phụ sản Nhi đã cho xuất viện.

doandoan
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn