Rước họa vì tẩy trắng răng bằng “thuốc”

Tẩy trắng răng bằng “thuốc” - Dễ rước họa

Nguồn “cung” vô tội vạ...

Tẩy trắng răng đang là nhu cầu thẩm mỹ của rất nhiều người. Từ những chị em mặc cảm chả bao giờ dám cười to bởi hàm răng đen xỉn do hồi bé uống quá nhiều thuốc tetracyclin cho đến những quý ông chưa đủ tự tin bởi hàm răng đen ố hoặc quá vàng do ám khói thuốc lá... Dường như “bắt” được nhu cầu đó mà hiện nay, việc tẩy răng đang được thực hiện tràn lan tại các phòng nha tư nhân. Nhiều nha sĩ đã bất cẩn tẩy răng cho bất cứ ai có nhu cầu mà không hề giải thích cho họ về những nguy cơ có thể gặp. Nguy hiểm hơn, nhiều người còn tự mua thuốc tẩy răng bán đầy rẫy trên thị trường để tẩy.

Tẩy trắng răng bằng “thuốc” - Dễ rước họa

Chỉ thử dạo quanh một vòng là đã có thể dễ dàng mua được bất kỳ loại thuốc tẩy trắng răng từ hàng ngoại nhập, hàng sản xuất trong nước đến hàng xách tay, trôi nổi không rõ nguồn gốc... Không chỉ tại bệnh viện, phòng khám nha khoa, cửa hàng bán dụng cụ y khoa, tiệm thuốc tây mà ngay cả siêu thị, các sạp mỹ phẩm, tạp hóa ở một số chợ như: Đồng Xuân, Ngọc Lâm, Nghĩa Tân... (Hà Nội); Bình Tây, An Đông, Bến Thành... (TP.HCM) cũng bán thuốc tẩy trắng răng dạng bột, kem, gel hay loại dán trực tiếp vào răng được quảng cáo hàng Nhật, Thái Lan: “Hiệu quả chỉ sau 5 phút sử dụng”, giá từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng. Thậm chí, thuốc tẩy trắng răng còn được quảng cáo nhan nhản trên các trang web với những “lời mời” vô cùng hấp dẫn: “Thuốc tẩy trắng răng tại nhà giá cực rẻ”, “Hàng cao cấp nhiều nha sĩ tin dùng nhưng bảo đảm giá rẻ hơn 50% so với giá ở các phòng nha khoa” và “Bạn muốn tẩy trắng răng nhanh hay chậm, hàng loại nào và giá nào cũng có”. Chỉ cần một cuộc gọi đến số điện thoại trên trang web, đảm bảo hàng sẽ được giao nhanh chóng tận nhà.Tuy nhiên, có một điểm giống nhau là tất cả các hộp thuốc tẩy trắng răng này, kể cả thuốc của một số nhãn như Azzera, Copporation... được bày bán khá nhiều tại các nhà thuốc và được giới thiệu là hàng Mỹ, hàng Ấn Độ... đều hoàn toàn không có hướng dẫn bằng tiếng Việt và không ghi rõ đơn vị nhập theo quy định của Bộ Y tế

...ẩn chứa nhiều hệ lụy

Theo các bác sĩ nha khoa thì thành phần thuốc tẩy trắng răng có hai loại chủ yếu là hydrogen peroxide và carbamide peroxide với những nồng độ khác nhau. Nhiều nghiên cứu cho thấy, hydrogen peroxide - một thành phần làm trắng răng, nếu sử dụng với lượng lớn và dài ngày có thể gây ra ung thư lưỡi, vòm họng.

Rất nhiều người sau khi tẩy trắng răng tại phòng khám tư nhân không lâu, chưa kịp hết vui vì hàm răng đẹp thì răng đã bắt đầu bị ê buốt, ăn uống khó khăn, uống thuốc giảm đau không đỡ, thậm chí răng bị lung lay. Sở dĩ có hiện tượng như vậy là do những bệnh nhân này vốn bị mòn cổ răng, nên chất tẩy đã đi qua khe nứt, tấn công vào bên trong răng, gây cảm giác ê buốt ngày càng tăng có thể dẫn đến chết tủy và hỏng răng vĩnh viễn.

Tẩy trắng răng bằng “thuốc” - Dễ rước họa
Sử dụng thuốc tẩy trắng răng không rõ nguồn gốc hoặc dùng với lượng lớn và dài ngày có thể hỏng răng, lợi, thậm chí gây ung thư lưỡi, vòm họng.

Sử dụng thuốc tẩy trắng răng không rõ nguồn gốc hoặc dùng với lượng lớn và dài ngày có thể hỏng răng, lợi, thậm chí gây ung thư lưỡi, vòm họng.

Nguy hiểm hơn, nhiều người sợ đến trung tâm nha khoa tốn kém nhiều tiền nên đã mua thuốc tẩy trắng về tự thao tác y như hướng dẫn của người bán hàng, nhưng chưa đầy một tuần đã bị bỏng lợi, lợi sưng vù, đỏ tấy, lở loét, hơi thở có mùi tanh hôi, chảy máu chân răng, cả hàm tê buốt không ăn uống được. Có người sau tẩy tuy răng có trắng nhưng bị tụt lợi trông rất xấu, có người càng tẩy răng lại càng đen xỉn. Các bác sĩ giải thích rằng, răng bệnh nhân đã bị nhiễm amalgame (một chất liệu dùng trám răng), do thành phần của amalgame có bạc, mà thuốc tẩy là chất ôxít hóa nên khi tác dụng với nhau, hai chất này sẽ tạo ra ôxít bạc có màu nâu xám hoặc đen... kết quả là không ít bệnh nhân đã phải nhập viện chỉ vì trót liều với sức khỏe như thế này.

Lắng nghe chỉ định của bác sĩ

Theo bác sĩ Hà Thị Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Răng hàm mặt TP.HCM thì việc tẩy trắng răng chỉ nên thực hiện tại các bệnh viện chuyên về răng hàm mặt hoặc các phòng nha có uy tín. Trước khi tẩy trắng răng, bệnh nhân cần được nha sĩ thăm khám kỹ vì không phải bất kỳ ai muốn cũng có thể thực hiện tẩy trắng răng vì trong nhiều trường hợp, việc áp dụng kỹ thuật này có thể gây hại. Cụ thể là sau một tháng triển khai kỹ thuật tẩy trắng răng, Trung tâm Răng hàm mặt TP.HCM chỉ chọn được 8 người có đủ tiêu chuẩn trong số 30 người yêu cầu được điều trị. Điều kiện để được tẩy trắng răng là răng không bị hư, sâu, vỡ nhiều hoặc có các mảng trám răng lớn. Đối với trường hợp răng nhiễm sắc, nha sĩ chỉ được phép nhận tẩy răng cho những người có độ nhiễm từ trung bình đến nhẹ. Ngoài ra, tẩy trắng răng còn chống chỉ định trong các trường hợp mắc các bệnh về răng miệng như viêm lợi cấp, răng quá nhạy cảm, mòn cổ răng, những người đang bị bệnh toàn thân, phụ nữ có thai, trẻ vị thành niên...

Các bác sĩ cũng khuyến cáo rằng, dù được tẩy đúng cách thì răng cũng không trắng vĩnh viễn mà sau 1 - 3 năm, răng có thể nhiễm màu trở lại. Thời gian bị nhiễm màu lại tùy thuộc vào chế độ ăn uống, chế độ chăm sóc răng, do hàm lượng các loại khoáng có trong nước sinh hoạt và bản chất răng của từng người, tuổi càng cao thì răng càng sẫm màu... Mức độ sáng của răng còn do gen quyết định nên không phải khi mọc răng mới cần giữ gì. Chất lượng men răng như thế nào đã được quyết định từ... 1 tháng tuổi. Nếu ngay từ nhỏ trẻ đã phải chịu những tác nhân có thể gây hại cho răng thì rất khó để hình thành một lớp men răng sáng bóng. Muốn có một hàm răng đẹp thì ngay từ lúc mới sinh (nhất là thời kỳ từ 1 - 12 tháng tuổi) trẻ cần được nuôi đầy đủ chất dinh dưỡng và chăm sóc cẩn thận từ những chiếc răng sữa đầu tiên.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn