Bộ Công an: Triển khai chống dịch Ebola

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốctriển khai các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân phòng, chống bệnh do vius Ebola gây ra.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh, các hoạt động phòng, chống của quốc gia; ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Bộ Công an…, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh thời gian ủ bệnh Ebola lâu, phát hiện bệnh khó trong khi Việt Nam chưa có phòng xét nghiệm, trả lời kết quả ngay và trên thế giới hiện nay cũng chưa có vaccine phòng chống dịch và phác đồ điều trị đặc hiệu; nguy cơ lây nhiễm từ người sang người từ khách nước ngoài vào Việt Nam lớn.


Ebola đang là mối lo ngại lớn trên toàn cầu

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch nguy hiểm và mới nổi của đơn vị; xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phòng, chống Ebola của đơn vị, địa phương trên cơ sở quán triệt nghiêm túc Kế hoạch hành động của Bộ Công an để chủ động phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã ban hành Công điện Hỏa tốc số 1196 gửi một số cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp chống Ebola.


CTV2
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn