Son môi ẩn chứa nguy cơ ung thư môi


Các nhà nghiên cứu trường Y tế Công cộng Berkeley của Đại học California đã kiểm tra 32 loại son môi khác nhau, trong đó thường có sẵn trên thị trường. Họ phát hiện ra sự hiện diện của nhiều kim loại độc hại như chì, cadmium, chromium, nhôm... Nồng độ các kim loại này đủ cao để đáng báo động.


Crom là chất có thể gây ra ung thư dạ dày. Cadmium có thể được liên kết với ung thư phổi.


Một lần nữa, chì, một trong những kim loại phổ biến nhất được tìm thấy trong son môi, được coi là nguy hiểm cho cơ thể.


Tiến sĩ Ken Spaeth, Giám đốc nghề nghiệp và môi trường Trung tâm y khoa tại New York, nói: "Các kim loại này đặt ra một loạt các nguy cơ tiềm ẩn tới sức khỏe, bao gồm cả thiệt hại cho não và dây thần kinh, thận, cũng như nhiều loại ung thư".


Có rất ít hoặc không có bằng chứng rõ ràng để chứng minh rằng son có thể gây ung thư môi. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khắc nghiệt cũng có thể gây ra loại ung thư này. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ung thư môi phổ biến hơn ở nam giới, có thể do ánh nắng mặt trời, nghề nghiệp, tiêu thụ nhiều thuốc lá và rượu hơn so với phụ nữ.


Trong thực tế, các bác sĩ da liễu tư vấn cho phụ nữ dùng son môi có chứa kem chống nắng, vì chúng có thể bảo vệ đôi môi khỏi các tia cực tím có hại của mặt trời, và làm giảm nguy cơ ung thư môi.


Hàm lượng chì có thể một mối quan tâm đối với những người dùng son môi hàng ngày. Nó có thể không gây ra ung thư, nhưng lại làm tăng nguy cơ của các vấn đề sức khỏe khác. Trẻ em không được phép sử dụng son môi, vì nó có thể ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh.


phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú cũng nên tránh sử dụng son môi vì có thể gây hại cho thai nhi. Lựa chọn son môi không chứa chì, và luôn gắn liền với thương hiệu nổi tiếng.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn