Thuốc tân dược không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan tại các chợ phiên

Đội kiểm tra liên ngành huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện và thu giữ hơn 30kg thuốc tân dược không rõ nguồn gốc tại chợ phiên trung tâm xã Lũng Pù.

Trong số thuốc vừa bị tịch thu có nhiều loại khác nhau: thuốc viên, thuốc gói, các loại cao dán, thuốc bôi, dầu xoa bóp, thuốc chữa đau đầu,...Được biết, tại các phiên chợ một số người dân địa phương đã mang thuốc không rõ nguồn gốc ra chợ bán với giá rẻ, dù không biết được bên ngoài bao bì thuốc ghi gì nhưng nhìn hình ảnh và lời giới thiệu của người bán nên nhiều người đã mua về dùng.

Thuốc không rõ nguồn gốc được bán tại chợ phiên ở Đồng Văn

Tại chợ phiên Lũng Phìn, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, trong phiên chợ có một góc nhỏ toàn là hàng bán thuốc tân dược, với đầy đủ màu sắc, từ dạng rắn, lỏng, đóng hộp, đựng trong túi bóng hay trong lọ thủy tinh thì bề ngoài đều ghi bằng chữ nước ngoài. Hỏi về công dụng thì người bán cũng chỉ biết chỉ vào hình ảnh trên bao bì.

Về giá thì rẻ hơn rất nhiều so với thuốc được bán ở các hiệu thuốc nên được người dân ưa thích vì phù hợp với túi tiền.


CTV2
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội