Uống nhầm xăng vì... khát

Bé L. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tím tái, suy hô hấp nặng, rối loạn tri giác, trụy tim mạch, huyết áp tụt. Các bác sĩ lập tức cấp cứu bằng cách đặt nội khí quản, chống sốc, vận mạch, đặt ống thông dạ dày để dẫn lưu phần độc chất còn lại ra ngoài. Kết quả, sau gần một tuần điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần, tỉnh táo.

Phụ huynh cần để mắt đến trẻ, tránh những tai nạn đáng tiếc. Ảnh: BV cung cấp

Trước đó, trong lúc đang khát nước, thấy chai đựng xăng thơm bà ngoại dùng cọ tẩy sơn dính để trên bàn, bé L. mở nắp uống liền một hơi. Hậu quả, bé bị ho sặc sụa tím tái, được phát hiện và tức tốc chuyển đi cấp cứu.

Những hóa chất, phụ gia độc hại đựng trong chai lọ nên để xa tầm tay của trẻ. Ảnh: BV cung cấp

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1, lưu ý quý phụ huynh cần quan tâm đến trẻ nhằmkiểm soát hành vi có thể gây tai nạn nguy hiểm. Đặc biệt, không để hóa chất trong chai thức uống và nên cất giữ, bảo quản thuốc hay hóa chất độc hại xa tầm với trẻ em.
linhly
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn