Việt Nam đào tạo các y, bác sĩ châm cứu cho Mexico

Trong khuôn khổ hợp tác khung giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Lao động Mexico (PT) và được phép của Bộ Y tế nước ta, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nghiêm Hữu Thành, Giám đốc Bệnh viện châm cứu Trung ương, Phó chủ tịch thường trực Hội châm cứu Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Châm cứu, Phó giám đốc Học viện Y Dược Cổ truyền, và Tổng bí thư PT Alberto Anaya Gutiérrez, nghị sĩ Liên bang Mexico, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam, đã ký thỏa thuận hợp tác song phương trên lĩnh vực châm cứu cho giai đoạn 2013-2016.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Phó giáo sư, Tiến sỹ Nghiêm Hữu Thành tại quốc gia Bắc Trung Mỹ này từ ngày 14-18/10.

Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hai Trung tâm Y học lựa chọn Hồ Chí Minh tại Mexico City và thành phố Monterrey, thủ phủ bang miền Bắc Nuevo Leon. Hai bên đồng thời cam kết mở thêm một số trung tâm đào tạo và chữa trị bằng phương pháp châm cứu tại Mexico trong thời gian tới trong một nỗ lực đưa loại hình dịch vụ y tế này tới người dân Mexico, góp phần thiết thực vào việc củng cố và mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa hai đảng và hai dân tộc.

Nghị sĩ Alberto Anaya Gutiérrez đánh giá cao những nỗ lực và tay nghề của đội ngũ bác sỹ châm cứu đã và đang công tác tại Mexico. Ông đồng thời nhất trí với ý kiến của Giám đốc Nghiêm Hữu Thành cho rằng các Trung tâm Y học lựa chọn Hồ Chí Minh tại Mexico đã làm tăng hình ảnh con người và đất nước Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp vào việc làm phong phú mối quan hệ hợp tác giữa Đảng cộng sản Việt Nam và PT cũng như giữa hai dân tộc Việt Nam và Mexico.

Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Nghiêm Hữu Thành, hiện nay tại Mexico có 3 Trung tâm Y học lựa chọn Hồ Chí Minh, trong đó 2 trung tâm theo Thỏa thuận giữa Viện Châm cứu Trung ương nước ta với PT, và một trung tâm theo thỏa thuận giữa Viện Châm cứu Trung ương Việt Nam với Trường Đại học tự trị Zacatecas tại bang miền Trung cùng tên. Trong hơn 12 năm đi vào hoạt động, hơn 100 lượt bác sỹ và phiên dịch Việt Nam đã luân phiên làm việc tại ba trung tâm trên, tiến hành và chữa trị cho khoảng 500.000 lượt bệnh nhân Mexico. Ngoài ra, các giáo sư và bác sỹ Việt Nam còn trực tiếp giảng dạy đào tạo cấp Thạc sỹ châm cứu cho 25 bác sỹ Mexico.

Sự hiện diện của châm cứu Việt Nam tại Mexico được sinh ra từ mối quan hệ gắn bó tựa như tự nhiên mà có giữa hai Đảng, hai nước và đặc biệt nhờ uy tín của Giáo sư Nguyễn Tài Thu. Trong hàng chục năm qua, bằng năng lực chuyên môn, bằng những việc làm cụ thể của mình, giáo sư Nguyễn Tài Thu đã đóng góp công sức trong việc thiết lập quan hệ hợp tác về lĩnh vực Châm cứu giữa hai nước. Và trên thực tế qua hơn 12 năm qua, ba trung tâm Y học lựa chọn Hồ Chí Minh thực sự là điểm sáng trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mexico. Đây cũng là đánh giá của Đại sứ Việt Nam tại Mexico Lê Thanh Tùng tại lễ ký Thỏa thuận hợp tác song phương giai đoạn 2013-2016.
songha
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn