Xuân Hồng 2015: Tiếp nhận hơn 5.000 đơn vị máu

Xuân Hồng 2015: “Hiến giọt máu đào – Trao niềm hi vọng”

Hàng nghìn người đội mưa rét đi hiến máu

Xuân Hồng 2015: Dự kiến tiếp nhận hơn 8.000 đơn vị máu

Phát động hiến máu tại Lễ hội Xuân Hồng 2015

Kỳ vọng thu được 7.000 đơn vị máu ở lễ hội Xuân Hồng 2014

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết, phong trào vận động hiến máu nhân đạo ở nước ta được phát động và được tổ chức trên quy mô toàn quốc trong suốt 21 năm qua. Số lượng máu thu được ngày càng tăng, năm 1994 cả nước mới chỉ tiếp nhận được 138.000 đơn vị máu, tới năm 2014 toàn quốc đã vận động được 1.050.382 đơn vị máu, tăng 8% so với năm 2011. Trong đó, 96.6% là hiến máu tình nguyện, đạt 1.16% dân số hiến máu. Nhiều người bệnh đã được cứu chữa nhờ những giọt máu đó.

 Lễ hội Xuân hồng 2015 đã thu hút khoảng 20.000 lượt người tham gia

Lễ hội Xuân Hồng hàng năm không chỉ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp sau Tết, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong thay đổi quan niệm e ngại hiến máu dịp đầu năm mới của người dân. Mặc dù diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng Lễ hội Xuân hồng 2015 đã thu hút khoảng 20.000 lượt người tham gia, trong đó có gần 8.000 người đăng ký hiến máu.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tính đến 17 giờ cùng ngày, số lượng máu hiến được thu nhận là 5.225 đơn vị, vượt chỉ tiêu đề ra (5.000 đơn vị). Ngoài Hà Nội, Lễ hội Xuân hồng năm nay còn được tổ chức tại 35 tỉnh, thành phố trong cả nước từ tháng 1 đến nay.

Bên cạnh hoạt động chính là hiến máu tình nguyện, tại lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động phục vụ những người tham dự như: Nhạc hội "Tình ca mùa xuân và em", hội trại "Phố xuân và người phụ nữ tôi yêu", quà tặng "Yêu thương cho em".

Lễ hội Xuân Hồng được tổ chức từ năm 2008, dựa trên ý tưởng tổ chức một ngày hội hiến máu khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị ngay sau Tết Nguyên đán.
Qua 7 kỳ tổ chức (2008 – 2014), Xuân Hồng đã thu hút trên 120.000 lượt người tham gia lễ hội, tổng lượng máu tiếp nhận được là 33.797 đơn vị. Từ năm 2010, Lễ hội Xuân Hồng đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động Hiến máu Tình nguyện phát động trên quy mô toàn quốc.
Trần Ngọc H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn