1 triệu người Nam Mỹ nhiễm bệnh Chikunggunya

Căn bệnh được gọi là Chikungunya thường không gây tử vong, nhưng lại khiến bệnh nhân chịu nhiều đau đớn, mất năng suất lao động. Các bệnh viện đang quá tải trong khi số nạn nhân vẫn đang tăng cao.

Tại El Salvador, các quan chức y tế báo cáo gần 30.000 trường hợp nghi mắc bệnh. Các bệnh viện chen chúc những người có dấu hiệu bệnh, đáng chú ý là triệu chứng đau khớp nghiêm trọng khiến đi lại khó khăn.

“Cơn đau không thể chịu nổi", Catalino Castillo, một bệnh nhân 39 tuổi đang điều trị tại một bệnh viện ở San Salvador cho biết. "Đã 10 ngày trôi qua mà cơn đau không hề giảm đi".


Các nhân viên y tế Panama đang diệt muỗi tại một khu vực dân cư

Các quan chức Venezuela thông báo ít nhất 1.700 trường hợp mắc bệnh hôm 26/9, và con số này dự kiến ​​sẽ tăng. Nước láng giềng Colombia có khoảng 4.800 trường hợp, nhưng Bộ Y tế nước này dự báo sẽ có gần 700.000 ca vào đầu năm 2015.

Ảnh hưởng nặng nhất là Cộng hòa Dominica, chiếm một nửa bệnh nhân ghi nhận ở châu Mỹ. Theo Tổ chức Y tế Pan American, Chikungunya đã lan rộng đến ít nhất 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp tây bán cầu kể từ khi trường hợp đầu tiên được phát hiện tại St.Martin vào cuối năm 2013.

Được biết, Chikungunya được phát hiện lần đầu ở các đảo Réunion và quần đảo Comores thuộc Ấn Độ Dương, do một loại muỗi thuộc nhóm Aedes lan truyền virus.

Người bệnh sốt cao, đau nhức dữ dội các khớp cổ tay, bàn tay và bàn chân khiến không thể đi thẳng được, vì vậy một bộ lạc đã đặt cho bệnh này là Chikungunya, có nghĩa là "đi khom lưng", và có khi xuất huyết dưới da. Các triệu chứng bệnh kéo dài khoảng 3-10 ngày, riêng cơn đau nhức có thể kéo dài hàng tuần hay hàng tháng.

ctv1
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn