20% trẻ em Việt Nam có nguy cơ mù lòa

Con số này được thông tin từ Dự án chăm sóc mắt do Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ tài trợ. Nếu không được điều trị, tật khúc xạ(cận thị, viễn thị và loạn thị)có thể dẫn đến mù lòa và mất thị lực vĩnh viễn, đặc biệt là ở trẻ nhỏnhững nước đang phát triển.

Hôm qua, 15.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở huyện Quốc Oai, Hà Nội, đã được dự án này tổ chức khám sàng lọc nhằm phát hiện các vấn đề thị lực.10% được phát hiện mắc tật khúc xạ và 1.015 (84%) học sinh mắc tật khúc xạ chưa được chữa trị đã được cấp kính mắt chất lượng.


Dự án chăm sóc mắt hiệnđã triển khai cho trên 75.000 học sinh ở nhiều địa phương cả nước, trong đó hơn 5.000 giáo viên và học sinh mắc tật khúc xạ chưa được điều trị đã được cấp kính.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn