3 người tử vong trong hầm xử lý nước thải

Được biết 3 người trên tử vong khi đi kiểm tra hầm xử lý nước thải tại Công ty TNHH Hoà Hiệp Hưng. Danh tính 3 người tử vong gồm anh Nguyễn Sơn Hải (42 tuổi), Phó Quản đốc, anh Nguyễn Quốc Trọng (32 tuổi), Tổ trưởng Tổ Cơ khí và anh Lâm Tấn Tài (26 tuổi), Tổ Trưởng tổ mủ tạp.


Hiện trường nơi phát hiện các thi thể

Tại hiện trường, theo thông tin ban đầu, nơi xảy ra vụ tai nạn là khu vực hầm điều hoà với hầm chứa nước mưa, xác anh Trọng nằm trong đường hầm điều hoà, đầu nằm trên miệng hầm chứa nước mưa; xác anh Hải nằm trong đường thoát nước ở hầm điều hoà. Còn xác anh Tài thì đã được công nhân công ty kéo lên.

Nhận định ban đầu, cả 3 người tử vong có thể là do ngộ độc khí Metan. Hiện vụ việc đang được công an huyện Tân Biên tiếp tục điều tra.

CTV10
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn